Cha ném con gái 5 tuổi xuống sông: Hai nguyên nhân… hành vi tàn ác

Hai nguyên nhân dẫn đến việc cha ném con gái xuống sông là do ghen tuông, ích kỷ, coi thường pháp luật và giáo dục đạo đức, nhân cách có vấn đề.

Vụ việc bé gái 5 tuổi bị cha ruột ném xuống sông dẫn đến tử vong khiến dư luận phẫn nộ bởi sự tàn ác, vô nhân tính của người cha.

Hành vi lạnh lùng, tàn ác, vô nhân tính

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về vụ việc vì ghen tuông và mâu thuẫn với vợ, Trần Văn Viên (30 tuổi, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) đã nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông đêm dẫn đến việc cháu bé tử vong, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, hành vi của Viên là vô cùng lạnh lùng, tàn ác, vô nhân tính.

“Chỉ vì mâu thuẫn với người vợ do ghen tuông, Viên đã đang tâm bồng con gái ruột là Trần Lê Yến V. (SN 2017, đang ở nhà mẹ vợ) đi đến bến đò Tam Hải, huyện Núi Thành lạnh lùng ném bé V. xuống sông để trả thù. Hành vi phạm tội của đối tượng đã không còn là một con người, chứ chưa nói đến là một người cha”, luật sư Thơm cho biết.

 Nghi phạm Trần Văn Viên.

Nghi phạm Trần Văn Viên.

Theo luật sư Thơm, cháu bé không có lỗi gì trong mâu thuẫn vợ chồng nhưng đối tượng đã hèn hạ trả thù người vợ bằng cách bất chấp tình phụ tử thiêng liêng, truyền thống văn hóa gia đình giết cháu bé nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh nhất mới tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả gây ra.

Luật sư Thơm cho rằng, thời gian qua, tình trạng bạo hành, thậm chí sát hại trẻ em đã và đang diễn ra gây phẫn nộ trong dư luận xã hội bởi sự tàn ác, vô nhân tính của các đối tượng phạm tội. Phần lớn các vụ án thương tâm đều xảy ra trong quan hệ gia đình mà đối tượng phạm tội lại là chính những người có quan hệ ruột thịt, hoặc có quan hệ nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu bé.

Sát hại trẻ em là tội ác lớn nhất của con người và không có gì có thể biện minh trước những hành vi dã man, tàn bạo. Trẻ em là người yếu thế, đối tượng đặc biệt không những được pháp luật bảo vệ mà cả toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội cùng tham gia bảo vệ những quyền cơ bản của trẻ em, trong đó quyền được sống là quyền thiêng liêng, cao quý nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của trẻ em đều bị xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật”, luật sư Thơm nói.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của người cha ném con xuống sông chỉ vì ghen tuông là một tội ác không thể dung thứ, cho thấy mức độ tàn nhẫn, mất tính người, coi thường tính mạng người khác.

“Chỉ vì ghen tuông, ích kỷ cá nhân mà sẵn sàng ra tay sát hại cả con đẻ mình. Hành vi này cho thấy đỉnh điểm của những suy nghĩ tiêu cực dồn nén không có lối thoát. Người xưa nói: "hổ dữ cũng không ăn thịt con", những người ra tay sát hại con mình thường là người tâm thần hoặc những người có đạo đức thấp kém, nóng giận đến mất tính người.”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Theo luật sư Cường, dù nóng giận, ghen tuông hay bất kỳ lý do gì khác, hành vi ném con đẻ của mình xuống sông là hành vi phải chịu chế tài nghiêm khắc nhất của pháp luật để bảo vệ trẻ em, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

“Hành vi của đối tượng cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời cho thấy sự ghen tuông ích kỷ đã biến một người cha hiền từ trở thành một con thú hung dữ, ác độc. Nguyên nhân xuất phát từ sự ghen tuông, ích kỷ cá nhân. Chỉ vì mong muốn vợ mình thực hiện theo yêu cầu của mình là nghe điện thoại nhưng không được mà đối tượng nhẫn tâm sát hại con đẻ của mình, hành vi này được xác định là có tính chất côn đồ, vì lý do nhỏ nhặt, ích kỷ mà sát hại người khác, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự”, ông Cường nói.

Phân tích về nguyên nhân dẫn đến người cha xuống tay với chính con đẻ của mình, luật sư Cường cho rằng, nguyên nhân trực tiếp vì ghen tuông, ích kỷ, coi thường tính mạng của người khác, coi thường pháp luật. Nguyên nhân sâu xa là từ giáo dục đạo đức nhân cách của đối tượng này có vấn đề. Do đó, vấn đề giáo dục đạo đức, nhân cách, giáo dục kỹ năng sống là rất cần thiết. Khi con người có những hiểu biết nhất định về pháp luật, có đạo đức phải biết tôn trọng người khác, có khả năng kiểm soát tốt cảm xúc hành vi thì những vụ việc xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác sẽ được kiểm soát tốt hơn”, luật sư Cường nói.

Viên khi thực nghiệm hiện trường vụ án.

Viên khi thực nghiệm hiện trường vụ án.

Cần loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, xét hành vi phạm tội của đối tượng Trần Văn Viên đã phạm tội Giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.

“Hành vi phạm tội của đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt quyền sống của trẻ em, gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội. Đối tượng là người trưởng thành, là người bố, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nhưng đã vô cùng tàn ác, lạnh lùng, bất chấp tình nghĩa cha con vứt con xuống sông, bỏ mặc cho cháu bé chết đuối trong sự đau đớn. Do đó, cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và đáp ứng được với yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm bạo hành trẻ em trong tình tình hình hiện nay”, luật sư Thơm cho biết.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, Cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan điều tra có thể tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cha của cháu bé, lấy lời khai làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ hành vi của người đàn ông này và nhận thức của người đàn ông này khi thực hiện hành vi để có căn cứ xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Hình ảnh Viên khi bồng con ném xuống sông.

Hình ảnh Viên khi bồng con ném xuống sông.

Trường hợp lời khai của nghi phạm phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi, dấu vết để lại trên hiện trường và trên cơ thể nạn nhân, cho thấy nạn nhân tử vong là do bị người đàn ông này ném xuống sông, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can đối với Trần Văn Viên về tội giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là giết người dưới 16 tuổi; có tính chất côn đồ... nên khung hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội Giết người.

Mời độc giả xem đoạn clip ghi lại cảnh người cha ném con gái xuống sông:

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cha-nem-con-gai-5-tuoi-xuong-song-hai-nguyen-nhan-hanh-vi-tan-ac-1664627.html