Cha mẹ phải cảnh giác hơn khi đưa ảnh con lên mạng

Nhiều phụ huynh đang đặt câu hỏi về tính khôn ngoan khi đăng tải quá nhiều thông tin về con mình lên mạng. Mỗi hình ảnh được chia sẻ có thể tạo ra 'dấu chân kỹ thuật số' vĩnh viễn.

Tháng trước, Shagun Segan (37 tuổi), người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Hyderabad (Ấn Độ) và bạn gái đón con trai đầu lòng. Segan không để lộ bất kỳ chi tiết nào về gương mặt con lộ trong những hình ảnh anh đăng tải lên mạng.

Segan chia sẻ với Vice News: “Việc này cũng giống như kiêng cho mẹ và bé tránh gặp người ngoài trong 40 ngày đầu tiên của trẻ sơ sinh. Hết thời gian này, tôi mới thấy thoải mái chia sẻ ảnh của con mình".

Các phụ huynh cảnh giác hơn trước khi đăng ảnh của con lên Internet. Ảnh minh họa: Insider.

Cẩn thận hơn Segan, nhiều bậc phụ huynh ngày càng muốn cảnh giác hơn khi chia sẻ khoảnh khắc cùng con trên mạng, trong suốt quá trình đứa trẻ lớn lên, không chỉ riêng lúc mới chào đời.

Đứng trước mong mỏi của người theo dõi về việc đăng ảnh con rõ mặt lên mạng trong các hoạt động truyền thông, một sao mạng có tên Noor Anand Chawla (34 tuổi, New Delhi, Ấn Độ) tiếp tục từ chối: “Nếu có đăng ảnh con, tôi luôn đảm bảo hình ảnh đó phải có người lớn xuất hiện cùng”.

Theo người mẹ, để bảo vệ sự an toàn của con, cô còn tránh chia sẻ những thông tin cá nhân như tên, hay trường học trên mạng xã hội.

Nguy hiểm tiềm tàng

Vào năm 2018, các chuyên gia bảo mật tại Ngân hàng đa quốc gia Barclays (Anh) cho biết rằng “ăn cắp thông tin cá nhân chưa bao dễ đến thế”, nhờ vào “sharenting” (việc cha mẹ, thầy cô chia sẻ thông tin cá nhân của con trẻ lên mạng xã hội).

Sharenting bao gồm để lộ tên, địa chỉ, ngày sinh, hay sở thích. Ngân hàng Barclays cũng cảnh báo rằng những thông tin ấy vẫn còn được lưu trữ khi những đứa trẻ trở thành người lớn và có thể bị sử dụng trong các vụ lừa đảo qua mạng, như vay tiền, mở tài khoản ngân hàng giả hay thực hiện các giao dịch thẻ tín dụng.

Kẻ xấu có thể lợi dụng thông tin lấy được từ các hình ảnh của con trẻ để thực hiện các vụ lừa đảo. Ảnh minh họa: Fresh Security.

Harold Li, phó chủ tịch công ty phần mềm ExpressVPN, chia sẻ: “Kẻ xấu ăn cắp dữ liệu cá nhân của trẻ bằng việc kết hợp những thông tin về trẻ, về cha mẹ và các thông tin khác, trước cả khi trẻ đến độ tuổi thiếu niên. Thêm vào đó, nhiều loại đồ chơi thông minh, có khả năng kết nối mạng, như gấu bông, búp bê và đồng hồ trẻ em, có thể dễ dàng bị hack và lấy cắp thông tin từ đó”.

Theo ông Li, trẻ em trở thành đối tượng dễ bị tấn công, nhất là khi ăn cắp dữ liệu được nâng tầm quy mô lên lừa đảo. Thông tin cá nhân của trẻ có thể rơi vào tay những kẻ bắt cóc, theo dõi hay những kẻ lạm dụng trẻ em.

Chia sẻ về vấn đề trên, Mehak Siddique, một nhà báo về công nghệ thông tin, nói: “Đây không chỉ là vấn đề của 1 hay 2 bức ảnh, mà việc những bức ảnh đó sẽ tập hợp lại thành một bản đồ chi tiết về nơi con bạn thường xuyên tới vào các thời điểm cụ thể.

Mọi bức ảnh được đăng trực tuyến đều chứa siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu có thể bao gồm thông tin về nơi chụp ảnh, kiểu dáng và mẫu điện thoại của bạn, cũng như chi tiết về công việc bạn làm".

Không tiết lộ mặt con cái

Ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu Covid-19 đã khiến ranh giới giữa đời tư cá nhân và trên mạng càng thu hẹp. Bên cạnh việc phải sử dụng mạng xã hội nhiều hơn, việc thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc cuộc sống còn trở thành cách giúp giữ liên lạc với bạn bè, người thân.

“Khi không thể liên kết với gia đình, đồng nghiệp, hàng xóm và bạn bè về mặt thể chất, hầu hết mọi người chuyển sang chia sẻ thông tin trực tuyến, bao gồm cả về con cái của họ", Benjamin Yankson, trợ lý giáo sư an ninh mạng tại Đại học Albany (Mỹ), cho biết.

Không chỉ vậy, học sinh buộc phải học online tại nhà cũng làm dấy lên lo ngại về bảo mật thông tin: “Vấn đề khiến tôi quan tâm nhất về sự an toàn trên mạng của trẻ là việc cha mẹ và trẻ phải dựa hoàn toàn vào các thiết bị điện tử để học từ xa”, Kristen Walker, chuyên gia bảo mật mạng và giáo sư về Marketing tại Đại học Bang California (Mỹ), chia sẻ.

Thay vì đăng ảnh lộ rõ mặt, những người có ảnh hưởng trên mạng chuyển sang chỉ đăng ảnh phía sau lưng của con cái. Ảnh minh họa: Unsplash.

Mong muốn được chia sẻ hình ảnh gia đình, con trẻ lên mạng tất yếu không biến mất, vậy nên nhiều bậc phụ huynh đang tìm ra những cách mà họ nghĩ sẽ giúp bảo đảm an toàn khi đăng về con.

Tác giả sách thiếu nhi Shruthi Rao (43 tuổi), sống tại Fermont (California, Mỹ) chia sẻ cách cô đăng ảnh con mà không lộ quá nhiều thông tin cá nhân: “Nếu tôi đăng ảnh con gái, tôi chỉ đăng những ảnh chụp từ sau lưng hoặc ảnh tay. Tôi cũng đặt biệt danh cho con để sử dụng trên cả blog lẫn mạng xã hội. Độc giả của tôi không biết tên thật của con bé".

Sarah Campus, một blogger về sức khỏe tại West London (Anh), cũng có những quy tắc tương tự. Cô chỉ chọn những ảnh không lộ mặt hay những bộ phận có thể nhận diện của con.

Cô cho biết: “Chia sẻ về con trẻ trên mạng sẽ làm lộ nhiều thông tin bảo mật quan trọng. Từ ảnh siêu âm tới ngày sinh, cha mẹ đang để lộ nhiều thông tin mà họ không để ý. Chẳng còn nhiều điều về con mang tính riêng tư nữa”.

Kathryn Lord, một bảo mẫu 35 tuổi ở London (Anh) chuyên làm việc với khách hàng là các gia đình giàu có.

“Quyền riêng tư của các gia đình tôi làm việc là điều quan trọng hàng đầu. Ngay cả khi tôi cùng họ đi tham quan viện bảo tàng hay sân chơi, thì việc chia sẻ vị trí cũng không được phép. Một bài đăng xuất hiện trên blog hoặc mạng xã hội nói về buổi đi chơi chỉ xuất hiện sau khi chuyến đi đã kết thúc nhiều ngày".

Thanh Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cha-me-phai-canh-giac-hon-khi-dua-anh-con-len-mang-post1335615.html