Cha mẹ hãy giúp con em đọc sách

Đó là lời kêu gọi của nhiều người tâm huyết với công tác khuyến đọc nhân dịp chuỗi hoạt động hướng đến thói quen đọc sách trên toàn quốc diễn ra xung quanh Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT-TT trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Hoàng (phải)

Nằm trong đợt hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam 2021 từ ngày 16 đến 25-4, diễn đàn Tủ sách hay trong gia đình dành cho con - tại sao không? diễn ra tại Đường sách TP.HCM ngày 21-4 kêu gọi các bậc phụ huynh hãy đọc sách hằng ngày, hãy mua sách cho con và xây dựng tủ sách gia đình như một “báu vật” không thể thiếu trong nhà nhằm giúp con em nuôi dưỡng tâm hồn, khơi nguồn tri thức, phát triển bản thân.

* Lợi ích của tủ sách gia đình

“Cách xây dựng tình yêu sách cho trẻ em lần lượt là: 1. Giới thiệu sách cho con trẻ tiếp cận; 2. Làm gương cho con trẻ yêu thích đọc sách; 3. Hướng dẫn cho con trẻ biết chọn lọc những tựa sách, nội dung sách mà trẻ thích đọc nhất” - ông LÊ HOÀNG, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam hiến kế.

Trả lời Đồng Nai cuối tuần ngày 21-4, ông Lê Hoàng, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM cho hay, trẻ em ngày nay - những thế hệ như các cháu nội, ngoại của ông trong nhà “dễ dàng tiếp cận các thiết bị công nghệ giải trí hiện đại như tivi, điện thoại thông minh, máy tính bảng... trong sự phát triển của xã hội hiện nay”, nhưng đồng thời cũng rất cần phải tiếp xúc với sách và được cha mẹ, ông bà lan truyền thói quen đọc sách, yêu sách từ tấm bé. Ông Lê Hoàng nói: “Môi trường gia đình là nơi diễn ra các sinh hoạt về văn hóa giải trí, đặc biệt là văn hóa giáo dục cho con trẻ. Tủ sách gia đình góp phần hình thành thói quen đọc sách cho trẻ cần được mọi gia đình đầu tư vì sự phát triển tương lai của con em mình”.

Ông Lê Hoàng, người vừa được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, bày tỏ quan điểm về “sự cần thiết có tủ sách trong mọi gia đình”. Ông cho biết: “Việc đọc sách tốt nhất nên được hình thành từ khi còn nhỏ. Làm sao những bậc làm cha, mẹ giúp con mình phát triển tri thức, tâm hồn, hoàn thiện nhân cách thông qua văn hóa đọc”.

* Cùng con em đọc sách

Tán thành với ông Lê Hoàng, PGS-TS Hoàng Thị Tuyết (giảng viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Phát triển văn hóa đọc và kỹ năng sống Hướng Dương Việt) nhận định, việc đọc sách mang lại nhiều lợi ích cho trẻ em. “Đó là khả năng tập trung, khả năng ghi nhớ, năng lực ngôn ngữ, tư duy hiểu biết về thế giới rộng lớn xung quanh, khơi gợi trí tưởng tượng, sáng tạo... Đặc biệt, sách cũng chính là món ăn tinh thần giúp trẻ em giải trí rất tốt và lành mạnh sau giờ học chính” - PGS-TS Hoàng Thị Tuyết nói.

Du hành vui cùng sách do Đường sách TP.HCM tổ chức giúp trẻ em yêu thích sách

Các thầy cô, chuyên gia giáo dục và những bậc phụ huynh có kinh nghiệm đầu tư tủ sách cho con như bà Nguyễn Thị Kim Nhung (nguyên chuyên viên thư viện Phòng GD-ĐT Q.11, TP.HCM), ông Phạm Uyên Nguyên (Giám đốc điều hành Công ty Quản lý Quỹ CCAM)... đã chia sẻ về lợi ích và tác động của việc hình thành không gian đọc trong gia đình. Họ mong đợi “mọi gia đình đầu tư cho tủ sách, bố trí góc sách riêng cho con trẻ trong nhà mình”, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của cha mẹ trong việc xây dựng và phát huy tích cực, thành công cho tủ sách gia đình.

Trong khuôn khổ hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, Hội Xuất bản Việt Nam phía Nam đã giới thiệu đến các bậc phụ huynh và công chúng yêu đọc sách những tựa sách hay được chọn lọc để đưa vào kệ sách gia đình cũng như Danh mục sách hỗ trợ dạy và học cấp tiểu học mang tính tham khảo hữu ích giúp phụ huynh dễ dàng chọn lựa cho con em mình và có thể đọc sách cùng con tại nhà. Đây là những cuốn sách hay “phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với bài học, môn học; để hiểu và tham gia các hoạt động đọc sách cùng con tại trường”.

Sự cấp thiết của việc trang bị tủ sách gia đình trong vấn đề giáo dục và học tập của con trẻ diễn ra trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ thông tin khiến nhiều bậc cha mẹ đang phải “giành giật” con em mình khi trẻ quá dễ nghiện thiết bị công nghệ (ví dụ xem YouTube qua điện thoại thông minh), có thể dẫn tới hệ lụy con em vô tình bị ảnh hưởng trước những thông tin xấu, web đen, bạo lực… đầy rẫy trên mạng. Việc đam mê đọc sách chứa những tri thức, kiến văn chính thống sẽ giúp các em phát triển đúng đắn và an toàn.

Cẩm Điệp

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202104/cha-me-hay-giup-con-em-doc-sach-3053562/