Cha Elon Musk sợ con trai có thể bị ám sát sau bài viết của The New Yorker

Errol Musk, cha của Elon Musk, nói với tờ The Sun rằng ông lo ngại con trai mình có thể bị ám sát.

Errol Musk (77 tuổi) đã chỉ trích một bài viết gần đây trên tờ The New Yorker khám phá ảnh hưởng của Elon Musk (52 tuổi), tỷ phú giàu nhất thế giới, với các quyết định của chính phủ về cuộc chiến ở Ukraine.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã nói với The New Yorker rằng Elon Musk được đối xử như một "quan chức không qua bầu cử" và nêu lên mối lo ngại về cuộc trò chuyện giữa Giám đốc điều hành SpaceX với Tổng thống Nga - Vladimir Putin.

Đó là một cuộc tấn công có mục tiêu, một màn mở màn do chính phủ tài trợ nhắm vào Elon Musk”, Errol Musk nói với The Sun.

Khi phóng viên The Sun hỏi liệu có lo sợ "chính phủ bóng tối" có thể ám sát con mình hay không, Errol Musk trả lời là "Có".

Giám đốc điều hành SpaceX dường như có mối quan hệ căng thẳng với cha mình và trước đó từng gọi ông là "con người khủng khiếp".

Errol Musk cũng mô tả bài viết của The New Yorker là "chuẩn bị tâm thế trước khi thực hiện cuộc tấn công thật sự", theo The Sun.

Tháng 5.2022, Elon Musk dường như nói đùa rằng ông có thể “chết trong những hoàn cảnh bí ẩn” sau cuộc tranh cãi với Dmitry Rogozin (người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga) về việc SpaceX cung cấp thiết bị đầu cuối Starlink cho binh lính Ukraine.

Một kỹ sư của Twitter (giờ gọi là X) trước đây nói với BBC rằng có hai vệ sĩ đi theo Elon Musk quanh trụ sở công ty, gồm cả phòng tắm. Một vụ kiện được đệ trình vào tháng 5 cho biết Elon Musk yêu cầu xây một phòng tắm bên cạnh văn phòng của mình tại Twitter để ông không phải đánh thức lực lượng an ninh lúc nửa đêm.

Thế nhưng, mối lo ngại về an ninh cho Elon Musk thể hiện rõ nhất trong cuộc tranh cãi về việc máy bay riêng của ông bị theo dõi vào tháng 12.2022. Các nhà báo chia sẻ liên kết tới tài khoản @ElonJet (chuyên theo dõi máy bay của người nổi tiếng) đã bị cấm tạm thời và Elon Musk cáo buộc họ muốn làm hại ông.

Chuyện này đến sau khi Elon Musk nói rằng chiếc ô tô chở con trai ông đã bị theo dõi bởi một "kẻ điên khùng nghĩ rằng đó là tôi".

Elon Musk không trả lời ngay lập tức câu hỏi về vấn đề trên của trang Insider.

Errol Musk và Elon Musk không có mối quan hệ tốt đẹp - Ảnh: Internet

Elon Musk từng được biết đến là người coi thường luật pháp và một số người bắt đầu đặt câu hỏi về quyền lực của ông. Ronan Farrow, nhà báo đoạt giải Pulitzer, gần đây đã có bài viết “Quy tắc bóng tối của Elon Musk” trên tờ The New Yorker, cho biết cùng với những điều khác, các vệ tinh Starlink của SpaceX trở nên quan trọng như thế nào với cuộc chiến ở Ukraine đến nỗi chính phủ Mỹ phải đối xử với ông bằng “găng tay trẻ em”.

Elon Musk giống một quốc gia hơn là một cá nhân xét về ý nghĩa quyền lực của ông”, Ronan Farrow nói.

Chính phủ Mỹ có thể sắp đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến Elon Musk rằng có nên buộc thu hồi phần mềm hỗ trợ lái tự động của Tesla hay không, sau cuộc điều tra của Cục An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) về hơn 12 vụ tai nạn, trong đó ô tô điện Tesla dùng Autopilot tông vào xe cứu hỏa đang đứng yên.

Người cha lắm tài nhiều tật của Elon Musk

Errol Musk là người tài giỏi trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, bất động sản, nhưng cũng chịu tai tiếng vì các mối quan hệ tình ái phức tạp.

Giống như Elon Musk, cha ông cũng vướng vào nhiều mối quan hệ tình ái phức tạp, khi có 7 con với ba phụ nữ. Trong khi Elon Musk có 10 con, hai đời vợ và nhiều nhân tình.

Errol Musk sinh ra trong gia đình có máu phiêu lưu và sáng tạo. Bà của ông là bác sĩ nắn chỉnh xương khớp đầu tiên của Canada, trong khi mẹ và cha của ông là hai người đầu tiên bay từ Nam Phi sang Úc bằng máy bay một động cơ.

Bản thân Errol Musk cũng vừa biết lái tàu vừa biết điều khiển máy bay. Nghề nghiệp đầu tiên mà ông theo đuổi là kỹ sư cơ điện. Năm 1970, Errol Musk kết hôn với người mẫu Maye Haldeman Musk và sinh được ba người con, gồm Elon, Kimbal và Tosca.

Thời thơ ấu, Elon Musk gắn bó khăng khít với cha, lớn lên trong gia đình giàu có ở Pretoria, Nam Phi. Errol Musk được bầu vào Hội đồng thành phố Pretoria năm 1972 và luôn là người phản đối nạn phân biệt chủng tộc. Quan điểm chính trị của ông đã ảnh hưởng lớn tới các con. Khi Errol Musk và Maye Haldeman Musk ly hôn năm 1979, Elon Musk, khi đó 8 tuổi, đã chọn sống cùng cha.

"Gia đình Elon Musk sở hữu một trong những ngôi nhà lớn nhất ở Pretoria, nhờ vào công việc kinh doanh trong lĩnh vực kỹ thuật của Errol Musk, bao gồm các dự án lớn như cao ốc văn phòng, khu phức hợp bán lẻ, khu dân cư và một căn cứ không quân", Ashlee Vance, tác giả cuốn sách năm 2017 về tiểu sử người sáng lập Telsa, viết.

Tờ Daily Mail từng đưa tin Errol Musk trở thành triệu phú USD khi chưa đầy 30 tuổi.

Bản thân Elon Musk cũng thừa nhận cha mình có chỉ số IQ rất cao và "cực kỳ tài giỏi trong lĩnh vực kỹ thuật". Elon Musk cho hay ông Errol Musk "là người trẻ nhất có bằng kỹ sư chuyên nghiệp ở Nam Phi".

"Tôi có khiếu bẩm sinh về kỹ thuật nhờ thừa hưởng từ cha. Những gì người khác thấy khó thì với tôi lại quá dễ. Tôi từng có quãng thời gian luôn cho rằng ai cũng phải hiểu biết về kỹ thuật vì nó quá rõ ràng", tỷ phú giàu nhất thế giới nói.

Errol Musk từng nổ súng bắn chết ba tên cướp có vũ trang đột nhập vào nhà riêng của ông ở Nam Phi. Jim Cattrell - người đồng sáng lập SpaceX tiết lộ về Elon Musk có mặt ở nhà vào thời điểm đó.

"Elon chứng kiến toàn bộ cảnh đạn bay quanh nhà. Cảnh tượng ấy ảnh hưởng sâu sắc tới quá trình trưởng thành của Elon, tôi có thể nhận ra qua mỗi lần anh ấy kể lại. Anh ấy có cảm giác rằng ở đó không phải nơi an toàn, cần phải thoát khỏi địa ngục ấy", Jim Cattrell nói.

Năm 1992, Errol Musk, khi đó 45 tuổi, kết hôn với Heide Bezuidenhout, góa phụ 25 tuổi đã có hai con, trong đó có Jana (4 tuổi). Errol Musk và Heide Bezuidenhout có với nhau hai người con và ly hôn sau 18 năm chung sống.

Đến năm 2017, cả gia đình Elon Musk sốc trước tin Jana sinh con trai với Errol Musk. Elon Musk đã vô cùng tức giận và cãi nhau với cha mình.

Errol Musk thừa nhận có hai con với Jana - Ảnh: AFP

"Ông ấy là con người xấu xa. Các vị không ngờ đâu. Cha tôi luôn cẩn thận lên kế hoạch làm việc xấu một cách thấu đáo", Elon Musk bật khóc trong buổi trả lời phỏng vấn Rolling Stone năm 2017.

Elon Musk khẳng định cha chưa từng đánh đập mình, cố hàn gắn quan hệ cha con bằng cách mời Errol Musk tới Mỹ sinh sống, nhưng mọi nỗ lực hòa giải đều không thành công.

Sau đó, Errol Musk nói rằng ông "từng bị gọi là kẻ đồng tính, kẻ theo chủ nghĩa lệch lạc, kẻ ấu dâm, phản bội, chuột cống và nhiều cái tên nữa". Errol Musk cho hay nhiều phụ nữ gọi ông là "Sở khanh vì họ cố gây chú ý nhưng tôi không đáp lại".

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/cha-elon-musk-so-con-trai-co-the-bi-am-sat-sau-bai-viet-cua-the-new-yorker-205147.html