'Cha đẻ' giày đế đỏ thành tỷ phú USD

Theo Forbes, nhà thiết kế giày cao gót đế đỏ huyền thoại Christian Louboutin chính thức bước vào hàng ngũ tỷ phú ở độ tuổi 61.

Taylor Swift đặt hàng Christian Louboutin một số đôi giày dùng để lưu diễn The Eras Tour. Ảnh: Vanity Fair.

Sau 4 thập kỷ xây dựng và phát triển thương hiệu giày cao gót đế đỏ huyền thoại, nhà thiết kế Christian Louboutin chính thức bước vào hàng ngũ tỷ phú ở tuổi 61. Không chỉ lăng xê những đôi giày cao gót chót vót với phần đế đỏ quyến rũ, bí ẩn, Christian Louboutin còn mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang ngành hàng giày thể thao, túi xách và các sản phẩm làm đẹp khác.

Nhãn hàng này được định giá 3,2 tỷ USD bởi công ty đầu tư Exor. Công ty này đã mua lại 24% cổ phần của Christian Louboutin tương đương với khoảng 650 triệu USD vào năm 2021.

Nhà sáng lập thương hiệu vẫn giữ 35% cổ phần. Số cổ phần này được Forbes định giá ở mức 1,1 tỷ USD. Danh mục bất động sản của nhà thiết kế này trải rộng trên khắp thế giới, ở Pháp, Mỹ hay Bồ Đào Nha.

Nhà thiết kế Christian Louboutin là "cha đẻ" của mẫu giày cao gót đế đỏ. Ảnh: @louboutinworld.

Huyền thoại giày đế đỏ

Những đôi giày cao gót đế đỏ mang tính biểu tượng có giá khởi điểm khoảng 800 USD. Một trong những khách hàng đầu tiên của Louboutin là Công chúa Caroline xứ Monaco.

Món đồ nhanh chóng xuất hiện trên thảm đỏ các lễ trao giải lớn như Quả cầu Vàng hay Oscar, được các nữ minh tinh như Selena Gomez, Lenny Kravitz, Heidi Klum và Simu Liu mang.

Không chỉ là một món phụ kiện thời trang, giày Louboutin đế đỏ còn là một biểu tượng của văn hóa đại chúng. Trong Sex and the City, nhân vật Carrie Bradshaw (do nữ diễn viên Sarah Jessica Parker thủ vai) thường xuyên xỏ chân vào những đôi guốc huyền thoại này, tạo ra một làn sóng thời trang lớn.

Trong chuyến lưu diễn kéo dài từ năm ngoái đến năm nay, cả Beyoncé và Taylor Swift đều đeo giày Louboutin khi trình diễn trên sân khấu. Đôi boots lấp lánh với phần đế đỏ đặc trưng của giọng ca Midnights nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tương tự, nữ diễn viên Margot Robbie cũng xỏ chân vào một đôi mule ánh kim của Christian Louboutin khi sải bước trên thảm đỏ buổi công chiếu phim điện ảnh Barbie tại London (Anh) hồi năm ngoái.

Đôi giày cao gót đế đỏ, mũi nhọn tạo ra một huyền thoại trong lĩnh vực thời trang. Ảnh: @louboutinworld.

Sự nghiệp đáng khao khát của Christian Louboutin

Nhà thiết kế Christian Louboutin xuất thân từ tầng lớp lao động ở Paris (Pháp). Trong khi cha ông là thợ đóng tủ, mẹ làm công việc nội trợ, ở nhà chăm sóc các con.

Khi tròn 10 tuổi, Louboutin nhìn thấy tấm biển cấm phụ nữ đi giày cao gót khi đến thăm Bảo tàng Nghệ thuật Châu Phi và Đại dương ở Paris (Pháp).

Không đồng tình với quy định này, ông bắt đầu phát triển niềm đam mê với giày cao gót.

“Tôi sinh ra và lớn lên trong một môi trường giàu tính nữ. Mẹ và chị gái dẫn dắt tôi đến con đường này. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ thiết kế giày có thể là một nghề nghiệp”, nhà thiết kế Christian Louboutin nói với Forbes vào năm 2016.

Năm 16 tuổi, ông bị đuổi học, đến Ấn Độ, rồi quay trở lại Paris bắt đầu công việc chế tác giày cho các vũ công. Năm 1988, Christian Louboutin được nhà phát minh giày cao gót Roger Vivier tuyển dụng. Ông khẳng định rằng đây là một cơ hội làm việc tốt, trở thành cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.

Thiết kế đôi giày đế đỏ huyền thoại được Christian Louboutin trình làng năm 1992. Ý tưởng này đến với ông khi chứng kiến trợ lý của mình sơn móng tay màu đỏ tại xưởng sản xuất. Nhà thiết kế sử dụng sơn móng của nhân viên để phủ lên đế giày cao gót.

Từ cửa hàng đầu tiên ở Galerie Véro-Dodat (Paris, Pháp), thương hiệu xuất hiện tại New York (Mỹ) và năm 1994 và London (Anh) vào năm 1997. Năm 2000, Louboutin chính thức đăng ký nhãn hiệu giày cao gót đế đỏ tại Pháp. Hiện nay, nhãn hàng sở hữu 160 cửa hàng tại 32 quốc gia trên 4 châu lục.

Trong những năm qua, Christian Louboutin liên tục tham gia các vụ kiện bản quyền với các thương hiệu như Zara, Yves Saint Laurent hay tập đoàn xa xỉ LVMH.

Theo công ty tư vấn Bain & Company, Louboutin ghi nhận lợi nhuận ròng 37 triệu USD trong nửa đầu năm 2023, giảm 51% so với cùng kỳ năm 2022. Sự sụt giảm này đến từ sự thiếu hụt nguyên liệu thô và nền kinh tế suy thoái tại Trung Quốc.

Linh Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/cha-de-giay-de-do-thanh-ty-phu-usd-post1473969.html