Cha đẻ của hội nhập châu Âu Jacques Delors qua đời ở tuổi 98

Ngày 27/12, chính trị gia người Pháp và đồng thời là Cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jacques Delors người được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi là 'thợ thủ công không biết mệt mỏi của châu Âu' – qua đời ở tuổi 98 tại Paris.

Cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jacques Delors. Ảnh: AP

Theo hãng tin AFP dẫn lời bà Martine Aubry, con gái của ông Jacques Delors, Cựu Chủ tịch Ủy ban Châu Âu “đã qua đời sáng nay tại nhà riêng ở Paris trong giấc ngủ”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời tri ân tới ông Delors trong một bài đăng trên mạng xã hội X trong cùng ngày. Ông chia sẻ: “Chính khách của vận mệnh nước Pháp, thợ thủ công không biết mệt mỏi của châu Âu chúng ta, chiến binh đấu tranh cho công lý con người, Jacques Delors là tất cả những điều trên. Sự cam kết, lý tưởng và sự chính trực của ông sẽ luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi. Tôi bảy tỏ lòng kính trọng trước công việc và ký ức của ông, đồng thời chia sẻ nỗi đau của những người thân yêu của ông”.

Sinh ra ở Paris vào ngày 20/7/1925 trong một gia đình Công giáo giản dị, ông Delors là người có tầm ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của Liên minh châu Âu cũng như việc ứng dụng đồng tiền chung Euro, từ đó ảnh hưởng sâu sắc tới bối cảnh kinh tế châu Âu.

Năm 1974, ông gia nhập Đảng Xã hội Pháp (PS) và tới năm 1976 trở thành đại biểu quốc gia của PS về quan hệ kinh tế quốc tế. Năm 1979, ông được bầu vào Nghị viện Châu Âu, nơi ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ. Tới năm 1981, Tổng thống Pháp thời điểm đó là ông François Mitterrand bổ nhiệm ông Delors làm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính.

Trong khoảng thời gian giữ chức vụ này, ông là một trong những người khởi xướng các biện pháp tiết kiệm được đưa ra vào năm 1982 nhằm ngăn chặn nước Pháp rơi vào tình trạng lạm phát.

Tới năm 1985, ông rời bỏ chính phủ để trở thành Chủ tịch Ủy ban châu Âu trong 3 nhiệm kỳ tới năm 1995. Tại đây, ông đóng vai trò là kiến trúc sư trong việc định hình châu Âu đương đại khi thiết lập thị trường chung, ký kết thỏa thuận Schengen cùng Đạo luật châu Âu thống nhất, ra mắt chương trình trao đổi sinh viên Erasmus, cải cách Chính sách Nông nghiệp chung và thiết lập Liên minh Kinh tế và Tiền tệ dẫn đến việc thành lập đồng Euro.

Khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, ông được coi như ứng cử viên hàng đầu cho chức Tổng thống Pháp. Tuy nhiên, ông đã từ chối việc tham gia tranh cử. Phát biểu trên truyền hình trước 13 triệu khán giả trong chương trình “7 sur 7” của Anne Sinclair vào cuối năm 1994, ông cho biết: “Tôi sắp 70 tuổi, tôi đã làm việc không mệt mỏi trong 50 năm và sẽ hợp lý hơn, trong những điều kiện này, để theo đuổi một lối sống cân bằng hơn giữa suy ngẫm và hành động”.

Từ giữa những năm 1990 trở đi, ông tiếp tục đấu tranh cho lý tưởng của mình như một nhà hoạt động thông qua các tổ chức tư vấn bao gồm "Club Témoin" và "Notre Europe", sau này trở thành "Institut Jacques-Delors". Ông là người ủng hộ một chủ nghĩa liên bang châu Âu mạnh mẽ hơn, kêu gọi để có sự "táo bạo" hơn khi đối mặt với Brexit và các cuộc tấn công từ "những người theo chủ nghĩa dân túy thuộc mọi giới".

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/cha-de-cua-hoi-nhap-chau-au-jacques-delors-qua-doi-o-tuoi-98-post30548.html