Cha đánh con trai 13 tuổi nhập viện cấp cứu

Nghe tin con bỏ học đi chơi trò chơi điện tử, một người cha ở thị trấn Hương Sơn (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) đã dùng roi đánh con sưng nề hai bên vùng mông, cơ bị dập nát và rỉ máu, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 7-10, cơ quan Công an huyện Phú Bình đã làm việc với ông Nguyễn Văn Linh (trú thị trấn Hương Sơn) để làm rõ nguyên nhân ông này có hành vi bạo lực với con trai 13 tuổi.

Cháu Long ở BV. Ảnh: TL

Trước đó, tối 6-10, BV Đa khoa huyện Phú Bình tiếp nhận bệnh nhân Tạ Văn Long (13 tuổi, con trai ông Linh) tới cấp cứu trong tình trạng hoảng sợ. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định hai bên vùng mông của Long sưng nề, bầm tím. Da, cơ bị dập nát và rỉ máu, diện tích tổn thương mỗi bên là 19 x 20 cm. Người nhà cho hay Long nhập viện vì bị cha đẻ dùng roi đánh. Nguyên nhân là ông Linh nhận được tin con bỏ học đi chơi điện tử đã hơn một tuần, ngoài ra còn nghi vấn con có liên quan đến một vụ trộm xe đạp ở trường.

Làm việc với nhà chức trách, ông Linh thừa nhận do không kiềm chế được tức giận nên đã đánh con. Theo thông tin, hiện cháu Long vẫn đang nằm điều trị tại BV Đa khoa Phú Bình, Thái Nguyên và mẹ cháu đang chăm sóc.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cha-danh-con-trai-13-tuoi-nhap-vien-cap-cuu-657165.html