Cha chết bất thường, con gái nguy kịch trong căn nhà

Người thân đến thăm thì phát hiện ông T. nằm chết trong nhà, cơ thể có nhiều vết thương. Con gái của ông T. cũng được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, có nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo thông tin trên báo Đồng Tháp Online, Vietnamnet, Dân Việt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ông L.T.T. (SN 1940, ngụ ấp Long Thành, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) chết bất thường trong nhà. Con gái của ông T. cũng được phát hiện trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi để điều tra.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV báo Người đưa tin ngày 25/12, ông Dương Văn Thắng, trưởng Công an xã Phú Thành A cho biết, sau khi vợ của cụ T. qua đời, cụ sống cùng với người con gái tâm thần này. Cụ T. sống hiền hòa, được lòng bà con lối xóm, chấp hành đúng quy định pháp luật.

Ông Phạm Văn Quých, trưởng ấp Long Thành (xã Phú Thành A) thông tin thêm, trước đây gia đình cụ T. từng mở vựa cây lá, cuộc sống khá giả, nhưng sau đó việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên giải nghệ.

Theo người dân địa phương, trước đó khoảng 1 năm, người con gái út của cụ T. đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở Bình Dương, kể từ đó cụ hay buồn chán và đòi tự tử.

Theo báo Đồng Nai, con gái ông T. bị mắc bệnh tâm thần.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Điều 101. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát (Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào xúi giục làm người khác tự sát hoặc giúp người khác tự sát, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội làm nhiều người tự sát thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/cha-chet-bat-thuong-con-gai-nguy-kich-trong-can-nha-a175789.html