CH Séc nỗ lực phục hồi nền tài chính công

Hạ viện Cộng hòa Séc ngày 13/10 đã thông qua gói thắt lưng buộc bụng và tăng thuế do Chính phủ đề xuất nhằm nỗ lực phục hồi nền tài chính công ốm yếu.

Ảnh tư liệu: Quang cảnh một phiên họp Quốc hội CH Séc ở Praha. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Hạ viện Cộng hòa Séc ngày 13/10 đã thông qua gói thắt lưng buộc bụng và tăng thuế do Chính phủ đề xuất nhằm nỗ lực phục hồi nền tài chính công ốm yếu đã chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột tại Ukraine.

Chính phủ liên minh trung hữu do Thủ tướng Petr Fiala lãnh đạo đã thúc đẩy một trong những biện pháp kinh tế quan trọng nhất trong nhiệm kỳ, đó là gói giải pháp vừa được Hạ viện thông qua với số phiếu ủng hộ 108/200 Nghị sĩ Hạ viện. Mục tiêu của gói này là giảm thâm hụt ngân sách 150 tỉ korun (6,6 tỉ USD) trong 2 năm tới, cùng với đó là những thay đổi trong chính sách thuế. Gói này chỉ đưa ra hai mức thuế giá trị gia tăng (VAT) là 12% và 21%, theo đó thuế đối với thực phẩm chủ yếu ở mức 12%, trong khi các dịch vụ hay bia tươi sẽ có mức thuế 21%. Thuế doanh nghiệp tăng từ 19% lên 21%, thuế tài sản sẽ tăng trung bình 1,8 lần và trong 2 năm tới, thuế tiêu thụ rượu sẽ tăng 10% và năm tiếp sau đó tăng 5%.

Trong khi đó, phí bảo hiểm y tế của công chức ở mức 0,6% thu nhập. Gói giải pháp do Chính phủ nước này đề xuất cũng bao gồm việc hủy bỏ một số quy định chẳng hạn như việc giảm học phí cho sinh viên và chỉ giảm thuế thu nhập cho hộ gia đình nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi song có vợ hoặc chồng không có thu nhập riêng.

Thủ tướng Fiala nhấn mạnh những thay đổi sâu rộng trong gói này sẽ giúp Chính phủ củng cố tài chính công và giảm thâm hụt ngân sách nhà nước và với việc được Hạ viện thông qua, Chính phủ liên minh "đã vượt qua một trong những thử thách quan trọng nhất trong nhiệm kỳ". Ông cũng tin tưởng rằng gói này sẽ mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời cũng sẽ cho phép đẩy nhanh các khoản đầu tư chiến lược quan trọng.

Mặc dù được thông qua tại Hạ viện, song gói giải pháp do Chính phủ nước này đề xuất đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của phe đối lập. Phong trào ANO, phe đối lập lớn nhất trong Hạ viện, chỉ trích gói này là "không cần thiết", trong khi đảng "Tự do và Dân chủ Trực tiếp" (SDP) cho rằng đây là đợt tăng thuế lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Cộng hòa Séc và có nguy cơ làm tăng lạm phát cũng như làm giảm tăng trưởng kinh tế. Phong trào ANO không loại trừ khả năng gói trên sẽ bị phản đối tại Tòa án Hiến pháp và chờ đợi quyết định của Thượng viện và Tổng thống Petr Pavel. Chủ tịch SPD Tomio Okamura cũng hối thúc Tổng thống Petr Pavel phủ quyết gói này.

Gói giải pháp được Chính phủ Cộng hòa Séc đưa ra hôm 30/6 và được thảo luận lần đầu tại Hạ viện ngày 12/7. Sau khi được Hạ viện thông qua, gói này sẽ cần tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn trước khi trở lại Hạ viện và được Tổng thống Pavel kí ban hành. Nếu được chính thức ban hành, hầu hết những thay đổi theo gói này sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2024./.

Ngọc Long/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ch-sec-no-luc-phuc-hoi-nen-tai-chinh-cong/311834.html