CEO Bảo Hoàng nói về sự cố của Lệ Nam, Hương Ly... tại chung kết 'Miss Universe Vietnam 2022'

CEO Trần Việt Bảo Hoàng - ban tổ chức 'Miss Universe Vietnam 202' mong khán giả hiểu phần thuyết trình không trọn vẹn của Lệ Nam, Hương Ly... là do sự cố kỹ thuật.

Dù đã ba ngày trôi qua, nhưng những vấn đề xoay quanh đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2022 vẫn luôn được quan tâm và bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội. Một trong số đó chính là phần thi thuyết trình của tốp 16.

Trong đó, nhiều thí sinh được đánh giá cao như Lệ Nam, Hương Ly… đã bị chỉ trích khá gay gắt trong phần thi thuyết trình khi bị cho là nói không lưu loát, vấp nhiều.

Phần thuyết trình của Lệ Nam trong tốp 16 đã nhận về không ít chỉ trích, mỉa mai từ cộng đồng mạng. Sau đêm chung kết, chính người đẹp Tiền Giang cũng cho rằng mic có vấn đề. Ảnh: Team Kiếng Cận.

Trước những tranh cãi trái chiều, tối 27-6, CEO Trần Việt Bảo Hoàng trong vai trò ban tổ chức đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân chia sẻ lý do cũng như gửi lời xin lỗi đến những thí sinh bị ảnh hưởng.

Cụ thể, CEO Bảo Hoàng cho biết Hành trình #Vinawoman đã khép lại với vương miện thuộc về ba cô gái xuất sắc và trọn vẹn nhất cuộc thi.

Bài đăng này của anh là dành cho những cô gái còn lại, cũng là những Vinawoman của BTC.

Theo đó, nam CEO đã dành lời động viên cho Hương Ly và Hoàng Phương - hai người đẹp dừng chân tại tốp 5 dù “hội tụ vẻ đẹp Hoàn vũ và tinh thần chiến binh”. Anh cũng cho rằng cả hai đã làm rất tuyệt vời và để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả, BTC lẫn BGK.

CEO Trần Việt Bảo Hoàng - BTC Miss Universe Vietnam 2022 lên tiếng giải thích sự cố trong phần thi thuyết trình của các thí sinh như Lệ Nam, Hương Ly.... Ảnh: FBNV.

Không chỉ vậy, CEO Bảo Hoàng cũng cho biết lý do dẫn đến lỗi của các thí sinh tại phần thi thuyết trình là vì âm thanh bị sự cố echo micro khiến âm thanh vọng qua lại dẫn đến độ trễ âm 1-3 giây nên các thí sinh "không kiểm soát được tông và giọng nói khi statement và ứng xử, tiếng vọng lại trễ và lớn làm các bạn mất bĩnh tĩnh và quên mất ý tiếp theo dự định nói, mất phong độ thường ngày khi tập luyện statement".

Nam CEO sinh năm 1991 thừa nhận: "Đây là hạn chế của khâu sản xuất năm nay khi anh ít cho các bạn cơ hội tập với mic thực tế tại sân khấu, cũng là lí do mà phần lớn Top 16 statement thiếu bình tĩnh hơn rất so với lúc tập luyện, áp lực thời gian, sân khấu và kĩ thuật âm thanh có lẽ đã làm phần statement của các bạn chỉ được chưa đến 50% so với những gì đã chuẩn bị.

Lúc xem Ly, Phương, Lệ Nam và một số bạn chia sẻ, anh mới nhận ra sai lầm này của BTC vì lúc ráp sân khấu chỉ giả định top, không statement nhiều với micro, sân khấu lần này cũng khác rất nhiều với Crown Center nên ê-kíp đã không nhận ra việc này khi ráp sân khấu".

Nguyên văn bài chia sẻ của nam CEO. Ảnh: chụp màn hình.

Và sau khi đêm chung kết đã qua, đọc những bình luận về phần thuyết trình của các thí sinh, đặc biệt là Hương Ly, Lê Nam, CEO Bảo Hoàng mong khán giả hiểu hơn đây là một sự cố kỹ thuật.

"Ly, Lệ Nam và các bạn đã nỗ lực quá nhiều cho một hành trình vất vả, và không thể vì 60 giây trên sân khấu để phủ nhận thành quả cả một quá trình.

Mong khán giả sẽ ủng hộ một cách văn minh và tích cực, và hơn hết đừng giết chết giấc mơ của những cô gái trẻ nhiệt huyết. Đó không phải tinh thần mà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam muốn mang đến cho thí sinh và khán giả của mình"- CEO Bảo Hoàng bày tỏ.

Cuối bài viết, nam CEO hi vọng các thí sinh của tốp 41 sẽ bước tiếp tinh thần của những chiến binh Vinawoman thực sự. "Và dù có điều gì xảy ra, gia đình Hoàn Vũ sẽ luôn đồng hành cùng các bạn"- Bảo Hoàng cho hay.

HÀ KIỀU

Nguồn PLO: https://plo.vn/ceo-bao-hoang-noi-ve-su-co-cua-le-nam-huong-ly-tai-chung-ket-miss-universe-vietnam-2022-post686456.html