CĐCS Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh có 55 đoàn viên, năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh và Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Ban Chấp hành CĐCS đã triển khai hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Qua đó, giúp cán bộ, công chức, người lao động có thêm động lực, phấn khởi công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

CĐCS Viện KSND tỉnh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023. Ảnh: N.A

Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch CĐCS Viện KSND tỉnh cho biết: CĐCS Viện KSND tỉnh Trà Vinh có 04 tổ công đoàn, với 55 đoàn viên. Tất cả đoàn viên có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Do đó rất thuận lợi trong vận động công chức và người lao động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan và hoạt động công đoàn.

Với đặc thù là đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, khối lượng công việc nhiều, hàng năm, Ban Chấp hành CĐCS xây dựng kế hoạch hoạt động gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; chủ động tham mưu lãnh đạo cơ quan phát động các phong trào thi đua yêu nước do ngành kiểm sát phát động, như: phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm; ngành KSND thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua lao động giỏi với năng suất chất lượng, hiệu quả cao; “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Qua phát động, có 100% tập thể và cá nhân đăng ký tham gia.

Thực hiện quy chế phối hợp với Viện trưởng Viện KSND tỉnh, Ban Chấp hành CĐCS đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho công chức, người lao động, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ, hội nghị cán bộ công chức đảm bảo quy trình 04 bước. Nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; tham gia, đề xuất với chính quyền đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách; quan tâm tạo điều kiện cho công chức tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt.

Năm 2023, CĐCS phối hợp lãnh đạo cơ quan tặng quà tết cho 55 đoàn viên; tổ chức thăm viếng gia đình 04 công chức, tặng quà sinh nhật 45 đoàn viên, tặng quà cho nữ đoàn viên nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3; tặng quà thiếu nhi là con cán bộ công chức, người lao động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, tết Trung thu, với tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng. Bảo lãnh cho 29 đoàn viên vay vốn các tổ chức tín dụng nhằm phục vụ phát triển kinh tế gia đình với số tiền 3,7 tỷ đồng. Điều động, tạo điều kiện cho 18 cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức chúc tết xã Tân Bình, huyện Càng Long (đơn vị đỡ đầu), thăm 02 Mẹ Việt Nam anh hùng do đơn vị phụng dưỡng; thăm 26 đồng chí nguyên là công chức ngành kiểm sát đã nghỉ hưu, với tổng kinh phí 24 triệu đồng. Phối hợp với Chi đoàn, Đảng ủy cơ quan tặng 2.000 quyển tập cho học sinh nghèo hiếu học, 04 suất học bổng và số tiền 15 triệu đồng để mua máy tính ở xã đỡ đầu, với tổng kinh phí 17 triệu đồng. Vận động đoàn viên đóng góp các loại quỹ do CĐVC tỉnh phát động, với tổng số tiền hơn 35 triệu đồng.

Song song đó, thực hiện Chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường” năm 2023 do CĐVC tỉnh phát động, CĐCS Viện KSND tỉnh đã “nhận đỡ đầu” 02 cháu: Trần Minh Luân và Thạch Mai Linh là con của đoàn viên công đoàn trong đơn vị. Mỗi cháu được nhận suất học bổng 01 triệu đồng và dụng cụ học tập trước thềm năm học mới. Những phần quà thiết thực, suất học bổng sẽ là nguồn động lực, động viên các cháu chăm ngoan học tốt, lan tỏa tình cảm, trách nhiệm của CĐCS đến đoàn viên, người lao động. Đồng thời, giúp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường”, kêu gọi sự ủng hộ của tất cả đoàn viên công đoàn, người lao động của đơn vị.

Ngoài ra, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường do CĐVC phát động, CĐCS lựa chọn hoạt động dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, cỏ dại trước và trong cơ quan, thực hiện mô hình trồng cây ăn quả phủ xanh khuôn viên cơ quan với đa dạng các giống cây, như: nho, xoài, đu đủ, cải xanh.

Đoàn viên Phạm Văn Triết chia sẻ: tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, lực lượng đoàn viên thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, giữ gìn cảnh quan cơ quan, đơn vị. Dọn cỏ dại che khuất tầm nhìn, rải đá nhiều chỗ trũng trên đoạn đường từ đại lộ Võ Nguyên Giáp vào đến trụ sở cơ quan với chiều dài hơn 200m. Việc tích cực hưởng ứng các hoạt động của CĐCS, nhất là tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên trong bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn, bền vững hơn.

Từ việc lựa chọn, phát động các phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đã góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn cơ quan. Năm 2023, cơ quan đã thực hiện hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu công tác, đặc biệt không có án oan, sai, bỏ lọt tội phạm, không có vụ án nào Viện KSND truy tố mà Tòa án nhân dân tuyên không phạm tội.

Trong thực hiện cải cách hành chính, các lĩnh vực, các khâu công tác từng bước được đổi mới, đặc biệt là khâu đột phá ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xây dựng hồ sơ kiểm sát, như: vẽ sơ đồ tư duy vụ án, trình chiếu báo cáo án với lãnh đạo, từng bước nâng cao chính quyền điện tử trong cải cách tư pháp. Kết quả này ngày càng khẳng định vai trò, hiệu quả của các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn cơ quan tham mưu, phát động và triển khai thực hiện.

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, có sức lan tỏa, CĐCS Viện KSND tỉnh được CĐVC tỉnh kiểm tra, đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, Viện KSND tỉnh được Viện KSND tối cao tặng bằng khen cho 03 tập thể, 22 lượt cá nhân và đề nghị Viện KSND tối cao tặng cờ thi đua ngành cho đơn vị Viện KSND tỉnh Trà Vinh. Qua đó, vị thế của công đoàn với vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được nâng cao, góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, công chức, người lao động yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, đơn vị và cống hiến hết mình cho ngành KSND.

SƠN TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doan-the/cdcs-vien-kiem-sat-nhan-dan-tinh-phat-huy-tot-vai-tro-cua-to-chuc-cong-doan-33538.html