Cây dầu rái hơn 300 năm tuổi ở Biên Hòa được công nhận là cây di sản Việt Nam

Ngày 2-11, tại chùa Hoàng Ân (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đã diễn ra lễ đón nhận và gắn bia cây di sản Việt Nam cho cây dầu rái hơn 300 năm tuổi trong khuôn viên chùa. Tại buổi lễ, PGS-TS Phùng Chí Sỹ, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam trao bằng công nhận cho cây di sản Việt Nam đầu tiên tại tỉnh Đồng Nai.

Ni trưởng Thích Nữ Huệ Tâm, trụ trì chùa Hoàng Ân đón nhận quyết định công nhận cây di sản Việt Nam cho cây dầu rái hơn 300 năm tuổi

Ni trưởng Thích Nữ Huệ Tâm, trụ trì chùa Hoàng Ân cho rằng, việc công nhận cây di sản góp phần tuyên truyền giá trị bảo tồn đa dạng sinh học, giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường cây di sản; đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ cây cho người dân trong cộng đồng, gắn bảo tồn thiên nhiên cũng như đánh thức tiềm năng tham quan, du lịch văn hóa, quảng bá, giới thiệu hình ảnh của chùa và địa phương. Đồng thời Ni trưởng cam kết sẽ có biện pháp bảo vệ tốt cây dầu rái nhằm quản lý, bảo vệ lưu giữ nét văn hóa tâm linh của chùa Hoàng Ân cũng như của người dân địa phương.

Theo hồ sơ của Hội đồng Cây di sản Việt Nam, cây dầu rái với tuổi đời hơn 300 năm, nằm tại vị trí chùa Hoàng Ân. Hiện nay, cây sinh trưởng tốt với chiều cao hơn 80m, tán cân đối, vòng tròn thân là 8,5m.

Lê Việt Nhân

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202311/cay-dau-rai-hon-300-nam-tuoi-o-bien-hoa-duoc-cong-nhan-la-cay-di-san-viet-nam-7dd4ede/