Cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) có thiết kế khác nhau

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 không giống nhau.

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Nguyễn Bá Nguyên thông tin tại họp báo.

Trước dư luận cho rằng kiến trúc thiết kế cầu Thượng Cát ở Hà Nội giống thiết kế cầu Thạch Hãn 1 ở tỉnh Quảng Trị, chiều 28-3, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I-2024, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Nguyễn Bá Nguyên cho biết, thành phố đã lập hội đồng thi tuyển thiết kế cầu Thượng Cát, trên cơ sở đó Hội đồng thi tuyển đã triển khai theo đúng quy định và kết quả có 3 phương án, trong đó có phương án giải nhất như báo chí nêu. Sau khi có phản ánh, Sở Quy hoạch và Kiến trúc cũng như Hội đồng thi tuyển đã rà soát và báo cáo UBND thành phố.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, 2 cầu thực chất có sự khác biệt và không giống nhau, quy mô cũng như các nhịp cầu, vị trí, cảnh quan có khác nhau…

Trên cơ sở đó, Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã báo cáo UBND thành phố, bảo đảm quy trình thống nhất lựa chọn. Cùng đó, trong quy trình triển khai tiếp theo, Sở hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nghiên cứu phương án để làm sao có ngôn ngữ kiến trúc, hình thức kiến trúc cũng như các nội dung về nhịp cầu, trụ cầu để có sự khác biệt và thông qua Hội đồng kiến trúc thành phố.

“Cuối tháng 2 vừa qua, Sở Quy hoạch và Kiến trúc cũng đã gửi Hội đồng kiến trúc thành phố để lấy ý kiến”, ông Nguyên cho biết.

Theo ông Nguyên, các thành viên Hội đồng kiến trúc thành phố đang gửi ý kiến, phía Sở cũng đang trong quá trình tổng hợp để ra thông báo kết luận, làm cơ sở để triển khai, bảo đảm đúng chỉ đạo của thành phố, làm sao có những ngôn ngữ quy hoạch kiến trúc khác biệt, tránh dư luận nói có hai cầu giống nhau.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cau-thuong-cat-ha-noi-va-cau-thach-han-1-quang-tri-co-thiet-ke-khac-nhau-662067.html