Cầu thủ Manchester United từ chối thi đấu

Hạnh Thuần

(Cadn.com.vn) - Manchester United có chiến thắng 3-1 rất quan trọng trong chuyến làm khách Swansea City. Nhưng đáng nói trước trận đấu này, có hai cầu thủ đã gặp HLV Mourinho từ chối ra sân.

Daley Blind chấn thương. Phil Jones chỉ vừa mới bình phục chấn thương. Tình thế thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ buộc HLV Jose Mourinho lên kế hoạch để Luke Shaw đá hậu vệ trái và Chris Smalling đá trung vệ ở trận làm khách Swansea City hôm Chủ nhật vừa qua. Vậy mà chỉ vài tiếng đồng hồ trước trận đấu, cả Smalling và Shaw lần lượt tới gặp HLV Mourinho để thông báo không muốn ra sân. Smalling nói với HLV Mouirnho rằng: "Tôi không thể thi đấu khi không có 100% phong độ". Shaw thì bảo: "Tôi không ở trong điều kiện có thể thi đấu". Hai tuyển thủ Anh thể hiện sự chống đối ra mặt buộc HLV Mourinho phải gấp gáp điều chỉnh hàng thủ khi đẩy Phil Jones chưa bình phục hẳn chấn thương vào sân, Ashley Young từ tiền vệ kéo xuống đá hậu vệ phải và Matteo Darmian chơi bên cánh trái.

Manchester United thắng Swansea City 3-1 để chấm dứt chuỗi 4 trận liên tiếp không hề biết tới thắng lợi. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba mở tỷ số dù anh vẫn còn chấn thương cơ đùi từ trận thua Fenerbahce ở Europa League. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp để cắt đứt chuỗi 7 trận "tịt ngòi". Đội trưởng Wayne Rooney không ghi bàn nhưng chính là người kiến tạo cho Ibrahimovic trong cả hai bàn thắng. Điều đó có nghĩa những cầu thủ chịu nhiều "búa rìu" dư luận đều đã thoát khỏi áp lực.

HLV Jose Mourinho ngồi trên khán đài sân Liberty chứng kiến trận thắng này nhưng không thể vui được. Ông chỉ trích tinh thần thi đấu mềm yếu của Smalling và Shaw. Ông bảo: "Tôi có rất nhiều bạn bè, người quen chơi ở những môn thể thao khác. Họ đều khẳng định số lần thi đấu với chấn thương nhiều hơn số lần khỏe mạnh 100%. Lời từ chối thi đấu của Smalling và Shaw thật xấu hổ bởi đi ngược lại văn hóa của Manchester United".

Rõ ràng hành động của hai tuyển thủ Anh cho thấy không còn ở dạng sóng ngầm nữa. Các cầu thủ Manchester United đã ra mặt chống đối HLV Jose Mourinho. Một dự báo tương lai không chút dễ chịu với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Sau chỉ trích Smalling và Shaw, Mourinho tìm cách lấy lòng học trò khi ngợi khen Michael Carrick, Wayne Rooney hay tiền vệ Ashley Young đã kịp "hóa thân" với vị trí hậu vệ phải để Matteo Darmian chơi bên cánh đối diện.

Bình luận viên BBC là Alan Shearer, vốn là cựu đội trưởng đội tuyển Anh, cựu HLV tại Premier League nhận định Mourinho thực sự khó khăn ở con đường phía trước bởi lỗi chính của ông. Shearer nói: "Bóng dáng của một chiến binh mà Jose Mourinho từng thể hiện ở Chelsea đã biến mất ngay sau lần đầu tiên bị tỷ phú Roman Abramovich sa thải. Những cầu thủ lúc đó của ông như Didier Drogba, Frank Lampard… thi đấu hết mình bởi vì luôn được ông động viên trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sau khi rời Chelsea thì Mourinho không còn là chiến binh nữa bởi ông hay đổ lỗi cho học trò. Sự thay đổi của Mourinho đã khiến ông phải lần lượt rời Real Madrid rồi Chelsea lần thứ hai. Một tương lai không tốt đẹp đang chờ đón Mourinho ở Old Trafford nếu ông không thể trở lại làm chiến binh".

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_157302_ca-u-thu-manchester-united-tu-cho-i-thi-da-u.aspx