Cầu thủ Malaysia không suy sụp dù thua Việt Nam

Các tuyển thủ Malaysia thực sự thất vọng vì thua tuyển Việt Nam chiều qua 23/11, nhưng tin tưởng sẽ đánh bại chủ nhà Myanmar để giành vé thứ hai ở bảng B vào bán kết AFF Cup 2016.

Đội tuyển Malaysia chọn lối chơi phòng ngự quyết liệt nhưng không thể có điểm trước Việt Nam trong trận đấu thuộc lượt thứ hai ở bảng B. Trên sân Thuwunna chiều qua 23/11, họ thua 0-1 trước đội tuyển Việt Nam. Kết quả trên buộc thầy trò huấn luyện viên Ong Kim Swee phải quyết đấu với chủ nhà Myanmar ở lượt cuối nhằm tranh vé vào bán kết.

Thầy trò huấn luyện viên Ong Kim Swee vẫn còn quyền tự quyết giành vé vào bán kết AFF Cup 2016. Ảnh: AFF.

Trong buổi phỏng vấn trên trang Harimau Malaysia, hậu vệ trụ cột của đội tuyển quốc gia nước này Ronny Harun tin vào khả năng giành chiến thắng trước Myanmar. “Chúng tôi vẫn rất lạc quan. Trận cuối sẽ quyết định mọi chuyện. Chúng tôi vẫn có thể vào bán kết”, tuyển thủ Malaysia cho hay.

Đồng đội của Harun là Shahrom Kalam cũng tin tưởng vào khả năng đi tiếp của Malaysia. "Chúng tôi đã thi đấu nỗ lực trước Việt Nam nhưng lại thủng lưới trong những phút cuối. Toàn đội sẽ thi đấu hết khả năng khi gặp Myanmar”, trung vệ của tuyển Malaysia khẳng định.

Trong khi đó, huấn luyện viên Ong Kim Swee cho biết sau trận thua Việt Nam: “Tôi tin Myanmar mới là đội chịu áp lực lớn hơn, bởi họ là đội chủ nhà và lần đầu đồng tổ chức AFF Cup”.

Sau lượt trận thứ hai, cục diện bảng B đã được xác định. Đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa Campuchia là chắc suất đầu bảng. Trong khi đó, Myanmar và Malaysia tranh vé vào bán kết. Còn Campuchia đã bị loại sau hai thất bại.

Trận đấu giữa Malaysia và chủ nhà Myanmar vẫn diễn ra ở Yangon, trong khi đội tuyển Việt Nam và Campuchia thi đấu trên sân Wunna Theikdi tại Nay Pyi Taw. Hai trận cuối bảng B cùng diễn ra lúc 18h30 ngày 26/11.

Đức Mạnh (theo Goal

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-thu-malaysia-khong-sup-sup-du-thua-viet-nam-post700444.html