'Cầu thủ ĐNÁ không phải là người Ý, đá thiên về phòng ngự ở AFF Cup là sai lầm'

Sẽ là một sự nguy hiểm nếu chơi phòng thủ trước các đội bóng của Đông Nam Á, và sự thận trọng thái quá đó sẽ dẫn tới sai lầm không thể cứu vãn - đó là những lời nhận xét của Steve Darby đối với đội tuyển Singapore .

Steve Darby, người từng có hơn 10 năm dẫn dắt các đội bóng Đông Nam Á đã cho rằng, những sai lầm về mặt cá nhân là nguyên nhân chính dẫn tới sự thất bại của đội tuyển Singapore ở AFF Cup năm nay, điển hình là trong trận thua 1-2 trước Indonesia ở Manila vào hôm thứ 6 tuần trước.

Chia sẻ trên trang ESPNFC, cựu HLV người Anh cho biết: “Tôi nghĩ rằng, sẽ thật nguy hiểm nếu chỉ chăm chăm chơi phòng thủ trước các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á. Đây không phải là bóng đá Ý, và các cầu thủ cũng không phải là người Ý, không có kỹ năng phòng ngự như người Ý”.

“Cần phải tập trung cảnh giác cao độ và tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật, chiến thuật, để có thể phòng thủ trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, các cầu thủ thường sẽ mất cảnh giác ở nửa sau của trận đấu, và đó chính là lúc đối phương có cơ hội ghi bàn. Hơn nữa, sau khi bị thủng lưới, cũng chẳng còn nhiều thời gian để có thế phản công”, ông nhấn mạnh.

Đúng như những gì mà vị HLV này đã nói, Singapore thường để lọt lưới vào những phút cuối cùng của trận đấu.

HLV Darby có nhiều năm kinh nghiệm đối với bóng đá Đông Nam Á

Dù chính nhờ chiến thuật thiên về phòng ngự này của HLV đương nhiệm V.Sundramoorthy mà CLB Lions XII của Singapore đã vô địch ở giải Malaysia Super League mùa giải 2013, nhưng ông Darby vẫn lên tiếng chỉ trích. Ông nói: “Tôi không bao giờ muốn chỉ trích các HLV khác, trong thời đại đầy rẫy kẻ thù trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, rõ ràng rằng Singapore gặp vấn đề với các HLV. Họ thường sử dụng những lứa cầu thủ cũ, mà hầu hết những cầu thủ này đều đã ngoài 30. Vậy, đâu sẽ là cơ hội để lứa trẻ được phát triển?”

Cựu HLV của tuyển nữ VN những năm 2001-2002 đánh giá cao vai trò của một vài cái tên trong đội hình của Singapore, như thủ môn Hassan Sunny, hậu vệ Daniel Bennett. Nhưng điều khiến ông lo ngại, đó là việc đội tuyển dường như thiếu sự chủ động trong khâu tấn công. Bằng chứng là ở vòng bảng AFF Cup 2016, Singapore chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 3 trận đấu.

“Đó là một vấn đề lớn đối với nhiều đội bóng trong khu vực Đông Nam Á”, ông Darby nói thêm. “Các cầu thủ ngoại quốc luôn được sử dụng làm tiền đạo trong hầu hết các giải đấu. Sẽ không còn đất diễn cho các cầu thủ trẻ, các cầu thủ cây nhà lá vườn nữa”.

Ông Darby dự đoán Thái Lan nhiều khả năng sẽ là đội bóng giành chức vô địch. Ông cho rằng, ngoài những cái tên xuất sắc, sức mạnh của Thái Lan còn nằm ở HLV Kiatisuk. Tại SEA Games 2009, HLV người Thái cũng từng làm trợ lý cho ông Darby.

Cuối tuần này, Thái Lan sẽ gặp Myanmar, trong khi đó, Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia tại bán kết AFF Suzuki Cup .

T.Tú
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/hlv-darby-tu-thu-nhu-singapore-o-aff-suzuki-cup-2016-la-qua-sai-lam-n20161129101803193.htm