Cầu nối đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Những năm qua, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, bằng sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời, các cơ quan báo chí tỉnh đã phát huy vai trò tiên phong, là 'cầu nối' trong tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng các cấp đi vào đời sống.

Phóng viên Văn Quyết tác nghiệp tại xã Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé). Ảnh: C.T.V

Phóng viên Văn Quyết tác nghiệp tại xã Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé). Ảnh: C.T.V

Nhận thức rõ vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, tiếng nói của nhân dân trong tỉnh, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; hoạt động lãnh, chỉ đạo của cấp ủy trong việc triển khai nghị quyết ở cơ sở; các chương trình hành động thực hiện nghị quyết; các đề án, dự án, cuộc vận động, phong trào thi đua cụ thể hóa nghị quyết...

Tiêu biểu như năm 2022, tỉnh Điện Biên đã tổ chức Giải Báo chí tỉnh Điện Biên lần thứ I với chủ đề “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”. Các cơ quan báo chí, chi hội nhà báo đã tích cực triển khai kế hoạch, thể lệ cuộc thi, hướng dẫn hội viên nhà báo tập trung vào việc phát hiện đề tài, tổ chức các chuyên đề, đăng tải các tác phẩm báo chí dự thi trên các báo, phát trên sóng phát thanh, truyền hình của các cơ quan báo chí. Đồng thời, kịp thời động viên, khuyến khích những cán bộ, phóng viên, biên tập viên... nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình; tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cán bộ, phóng viên sáng tác các tác phẩm báo chí dự thi đạt chất lượng cao. Kết quả, tham gia Giải có 119 tác phẩm, chùm tác phẩm thuộc các loại hình báo chí, dự thi của nhiều cơ quan báo chí trung ương, địa phương. Đánh giá của Ban Tổ chức, tác phẩm tham gia dự thi khá phong phú về nội dung, bám sát dòng thời sự, nhất là những vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm. Kết quả, có 4 tác phẩm đạt giải Nhất, 8 tác phẩm đạt giải Nhì, 12 tác phẩm đạt giải Ba và 20 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.

Tại Báo Điện Biên Phủ, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống luôn được quan tâm, chú trọng triển khai. Căn cứ chương trình công tác của cấp ủy, chính quyền và tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban Biên tập đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, các chuyên trang, chuyên mục về đưa nghị quyết vào cuộc sống trên các ấn phẩm để tuyên truyền hàng tháng, hàng tuần. Cùng với các kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, Báo còn có xây dựng kế hoạch riêng để tuyên truyền sâu hơn mỗi khi Trung ương, tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chuyên môn từng phòng, bộ phận, Ban Biên tập chỉ đạo tuyên truyền đậm nét về những nội dung này. Tại Phòng Văn hóa - Xã hội - Xây dựng Đảng, đội ngũ phóng viên đã luôn bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghị quyết; đấu tranh phê phán những cách làm tiêu cực, biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa rời nghị quyết; đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng rút kinh nghiệm, điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Với sự đa dạng, phong phú, hấp dẫn về nội dung và hình thức tuyên truyền Báo Điện Biên Phủ đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Để các tác phẩm tuyên truyền về chỉ thị, nghị quyết của Đảng đầy đủ, sinh động, các cơ quan báo chí đã tạo điều kiện thuận lợi để các biên tập viên, phóng viên được học tập, quán triệt, nghiên cứu đầy đủ các nội dung của nghị quyết; không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn cuộc sống, sâu sát cơ sở để thực hiện các tác phẩm báo chí chất lượng, đúng, trúng với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phóng viên Lê Văn Quyết (Báo Điện Biên Phủ) chia sẻ: “Để có những tác phẩm báo chí tuyên truyền về đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống sinh động, mang hơi thở cuộc sống, thu hút độc giả, tôi và đồng nghiệp đã không quản ngại khó khăn bám sát cơ sở, đi sâu đi sát vào thực tiễn cuộc sống nhân dân, phản ánh không khí lao động sản xuất, thi đua thực hiện nghị quyết của Đảng ở khắp nơi trong tỉnh... Đồng thời, phát huy tối đa các loại hình báo chí đa phương tiện để chuyển tải thông tin một cách sinh động, hấp dẫn, kịp thời nhất đến nhân dân”.

Có thể khẳng định, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, hiệu quả, báo chí tỉnh Điện Biên đã và đang góp phần lan tỏa, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực đưa nghị quyết “thấm sâu” vào đời sống. Từ đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương Điện Biên Phủ ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Sầm Phúc

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/206763/cau-noi-dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song