Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện: Sẻ chia những 'giọt hồng'Tin khácCâu lạc bộ hiến máu tình nguyện: Sẻ chia những 'giọt hồng'Thể lệ tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2022

Trong những năm gần đây, nhiều mô hình câu lạc bộ (CLB) hiến máu tình nguyện (HMTN), Ngân hàng máu sống (NHMS) trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả góp phần kịp thời giúp đỡ được người bệnh duy trì sự sống. Các tình nguyện viên trong các CLB vừa là lực lượng nòng cốt trong các cuộc vận động HMTN do các đơn vị tổ chức, đồng thời sẵn sàng tiếp ứng, tham gia hiến máu đột xuất cứu người trong những tình huống khẩn cấp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 11 CLB, trong đó có 9 CLB HMTN tại các huyện, thành phố, trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và 2 CLB NHMS tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Bình Gia, với tổng số trên 600 thành viên. Tính trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, các thành viên trong CLB đã hiến máu đột xuất được trên 200 đơn vị máu. Không những vậy, khi có ngày hội hiến máu do địa phương, đơn vị tổ chức, 100% thành viên của các CLB tham gia hiến máu và vận động tuyên truyền hiến máu, hỗ trợ lấy máu tại ngày hội hiến máu, phục vụ, chăm sóc người hiến máu.

Thành viên Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn tham gia hỗ trợ công tác hiến máu, đo nhiệt độ cho người hiến máu trước khi vào đăng ký hiến máu

Thành viên Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn tham gia hỗ trợ công tác hiến máu, đo nhiệt độ cho người hiến máu trước khi vào đăng ký hiến máu

Một trong những CLB NHMS hoạt động tiêu biểu, hiệu quả nhất hiện nay là CLB NHMS, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. CLB được thành lập năm 2015, là CLB thành lập đầu tiên trên địa tỉnh. Từ 40 thành viên, đến nay, CLB đã thu hút trên 100 thành viên là cán bộ, nhân viên công tác tại bệnh viện và một số ít là cán bộ, công chức, viên chức của các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố tham gia. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên CLB luôn kịp thời hiến máu cứu người.

Đơn cử như đầu tháng 3/2022, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân V.G.H (15 tuổi trú tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn) trong tình trạng thiếu nhóm máu O do mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Nhận được thông tin của Ban Chủ nhiệm CLB NHMS, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị Lương Bích Thùy, cán bộ Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tình nguyện hiến máu đột xuất, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Chị Bế Thị Thu Trang, Phó Chủ nhiệm CLB NHMS, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Mỗi khi nguồn máu dự trữ của bệnh viện khan hiếm mà bệnh nhân nguy kịch cần máu gấp để truyền cấp cứu thì sau khi huy động, thành viên CLB luôn sẵn sàng xung phong hiến máu cứu người. Tính riêng trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, CLB đã có trên 70 lượt thành viên, tình nguyện trực tiếp hiến máu đột xuất cấp cứu cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Hay như đối với CLB HMTN thành phố Lạng Sơn, tuy mới được thành lập đầu năm 2022 với 90 thành viên nhưng bước đầu đã có những tín hiệu tích cực trong quá trình hoạt động. Cụ thể từ trong hơn 3 tháng hoạt động, CLB đã có 5 tình nguyện viên trực tiếp hiến máu đột xuất tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Cùng với đó, các thành viên còn tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp tham gia đăng ký hiến máu và HMTN tại các ngày hội hiến máu do tỉnh, thành phố tổ chức.

Thành viên CLB Hiến máu tình nguyện Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn tham gia hiến máu tình nguyện tại Hành trình đỏ năm 2021

Thành viên CLB Hiến máu tình nguyện Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn tham gia hiến máu tình nguyện tại Hành trình đỏ năm 2021

Đánh giá về hiệu quả của các CLB HMTN, NHMS trên địa bàn tỉnh, bà Nông Bích Thuận, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Thời gian qua, các CLB HMTN, NHMS không chỉ tăng dần về số lượng, số thành viên mà còn hoạt động tích cực, hiệu quả, kịp thời hiến các đơn vị máu giúp cứu sống nhiều người bệnh. Không chỉ tham gia hiến máu đột xuất, các thành viên của các CLB còn là tình nguyện viên năng nổ trong công tác tuyên truyền, vận động bạn bè, đồng nghiệp, người thân tham gia HMTN. Qua đó, đã góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn máu tại bệnh viện trong tỉnh. Thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh sẽ yêu cầu, khuyến khích nhân rộng mô hình CLB HMTN, NHMS, trong đó chú trọng nhân rộng tại một số địa bàn như huyện Đình Lập, Cao Lộc, Văn Lãng. Song song với đó hội khuyến khích các đơn vị, tổ chức thành lập CLB nhóm máu hiếm để có nguồn máu hiếm kịp thời hiến cấp cứu người bệnh; khuyến khích mỗi thành viên các CLB là một ngân hàng máu “di động” để hiến máu kịp thời, đột xuất cho bệnh nhân.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng máu trong điều trị và cấp cứu luôn thường trực trên địa bàn tỉnh. Để duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động và phát triển thêm nhiều CLB HMTN, CLB NHMS thì cùng với sự quan tâm của các cấp hội CTĐ, các cấp, ngành trong tỉnh cần chú trọng thực hiện phong trào HMTN và có những cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để thành lập các CLB HMTN, CLB NHMS tại cơ quan, đơn vị, địa bàn mình.

ĐĂNG THÙY

ĐĂNG THÙY

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/491643-cau-lac-bo-hien-mau-tinh-nguyen-se-chia-nhung-giot-hong.html