Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Mương Tra luôn có sức sống mạnh mẽ

Hiện tại, trên địa bàn huyện Long Phú (Sóc Trăng) có 5 câu lạc bộ đờn ca tài tử (ĐCTT) chính thức và rất nhiều nhóm chơi ĐCTT, trải đều khắp các xã, thị trấn, với hàng trăm thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Tuy nhiên, nổi bật nhất, sinh hoạt đều đặn nhất chính là Câu lạc bộ ĐCTT Mương Tra, xã Tân Thạnh.

Các tài tử ca của Câu lạc bộ ĐCTT Mương Tra say sưa trình diễn. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Vào thứ Bảy hằng tuần, không kể ngày nắng hay mưa, hàng chục thành viên Câu lạc bộ ĐCTT Mương Tra lại đến điểm hẹn quán cà phê Văn Vĩnh, tại ấp Mương Tra, xã Tân Thạnh. Các giọng ca, chữ đờn chân chất, mộc mạc luôn cháy hết mình trong từng cung bậc của các bản Bắc, Nam, Hạ, Oán, vọng cổ và hòa tấu, đem lại cho người xem, người nghe nhiều cảm xúc dạt dào. Tài tử ca Võ Văn Lâm, thành viên Câu lạc bộ ĐCTT Mương Tra tâm sự: “Mỗi tuần vào chiều thứ Bảy dù bận rộn đến đâu, tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian để được đến sinh hoạt tại câu lạc bộ, chủ yếu là được vui với anh chị em. Đến đây sinh hoạt, anh chị em chúng tôi được gắn kết tình nghĩa, vừa được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các nghệ nhân lớn tuổi, để trau dồi bản thân. Mình đã vất vả cả tuần thì đây chính là thời điểm mình sống với niềm vui, niềm đam mê văn hóa văn nghệ”.

Một điểm rất nổi bật tại Câu lạc bộ ĐCTT Mương Tra là sự kết nối với các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Có rất nhiều tài tử ca, tài tử đờn từ các câu lạc bộ khác nhau đến giao lưu, tạo thành không khí hết sức sôi nổi, ấm cúng vào ngày thứ Bảy hằng tuần. Tài tử Lâm Văn Tuấn tâm tình: “Tôi đến từ Câu lạc bộ ĐCTT Minh Trí của xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú. Bằng sự đam mê ĐCTT, chiều thứ Bảy tôi đến đây để hội ngộ với anh chị em, rất vui, rất phấn khởi khi được gặp gỡ anh chị em có cùng niềm đam mê, sở thích sau những giờ lao động”.

Riêng Nghệ nhân Lê Chân đến từ Hậu Giang chia sẻ: “Tôi đến từ Câu lạc bộ ĐCTT Lê Chân, thành phố Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang. Gần như tuần nào tôi và các anh chị em cũng đến họp mặt, giao lưu, học hỏi với các nghệ nhân ở Câu lạc bộ ĐCTT Mương Tra, vì lòng đam mê của mình mà chúng tôi đến đây. Tại đây, chúng tôi không chỉ được ca hát mà còn được trau dồi khả năng của mình để ngày càng hay hơn; đồng thời, thắt chặt thêm tình thân ái giữa các câu lạc bộ ĐCTT, để bộ môn ĐCTT mãi trường tồn”.

Câu lạc bộ ĐCTT Mương Tra dần dần trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tại địa phương, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân. Anh Võ Văn Vĩnh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ ĐCTT Mương Tra cho hay: “Phải nói rằng anh chị em ở đây thực sự yêu thích ĐCTT nên đã tập hợp lại đờn ca với nhau, rồi thành lập câu lạc bộ vào năm 2018. Câu lạc bộ sinh hoạt vào thứ Bảy hằng tuần từ 13 - 21 giờ, với vài chục thành viên, đến nay đã được mấy năm rồi. Bất kể trời nắng hay mưa, cứ đến ngày sinh hoạt câu lạc bộ là các tài tử lại gặp gỡ, giao lưu với nhau; không chỉ giao lưu về ca hát mà còn chia sẻ với nhau nhiều kinh nghiệm về cuộc sống, hoạt động sản xuất kinh doanh, đi phục vụ đám tiệc. Các câu lạc bộ ĐCTT ngoài địa phương cũng đến giao lưu vào mỗi thứ Bảy. Mọi người đờn ca một cách thoải mái, biểu diễn vô tư, ai biết bao nhiêu thì ca bấy nhiêu, hay dở không thành vấn đề, ca rớt nhịp thì ca lại”.

Bên cạnh đó, hằng năm, câu lạc bộ ĐCTT đã tham gia nhiều đêm diễn do ngành Văn hóa và Thông tin huyện Long Phú tổ chức, biểu diễn phục vụ các buổi giao lưu, các ngày lễ, Tết và tham gia các hội thi, hội diễn, liên hoan do các cấp, các ngành tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Ly - Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Long Phú cho biết: “Các câu lạc bộ ĐCTT đã góp phần cho phong trào văn hóa văn nghệ địa phương ngày càng phát triển, trong đó có Câu lạc bộ ĐCTT Mương Tra. Đồng thời, câu lạc bộ ĐCTT góp phần gìn giữ và phát huy bộ môn nghệ thuật đặc sắc của dân tộc. Hiện nay, để phát triển phong trào, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đang củng cố, nâng chất câu lạc bộ ĐCTT, phát triển thêm các câu lạc bộ mới, cũng như tạo điều kiện để Câu lạc bộ ĐCTT Mương Tra ngày càng phát triển; tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở địa phương”.

Trên địa bàn huyện Long Phú, phong trào ĐCTT được duy trì và phát triển tốt, trong đó, Câu lạc bộ ĐCTT Mương Tra là một điển hình. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; góp phần làm phong phú thêm phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương.

HOÀNG PHÚC

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/van-hoa-the-thao/cau-lac-bo-don-ca-tai-tu-muong-tra-luon-co-suc-song-manh-me-71907.html