Câu chuyện ly kì phía sau những món đồ trang sức nổi tiếng nhất thế giới

Ngoài là phụ kiện, những món đồ trang sức giá trị không chỉ được trân trọng và chuyền lại mà chúng còn được mọi người ngưỡng mộ vì câu chuyện hấp dẫn đằng sau.

Từ chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo từng được Công nương Diana đeo cho đến viên kim cương màu vàng Tiffany tuyệt đẹp, chúng đã trải qua một hành trình rất dài trước khi được góp mặt trong bộ sưu tập những món đồ trang sức giá trị nhất thế giới.

Vòng cổ ngọc lục bảo của Nữ hoàng Mary

Chiếc vòng cổ lộng lẫy này thuộc về Nữ hoàng Mary vào năm 1911.

Tháng 12 năm 2022, Công nương xứ Wales xuất hiện tại một sự kiện chính thức ở Boston trong chiếc áo đầm màu xanh lá cây tuyệt đẹp, trên cổ đeo chiếc vòng cổ ngọc lục bảo và kim cương mà Công nương Diana từng đeo. Chiếc vòng cổ lộng lẫy này ban đầu thuộc về Nữ hoàng Mary, người đã nhận được nó từ Ấn Độ vào năm 1911.

Công nương Diana đã khiến cả thế giới trầm trồ khi dùng nó như một chiếc băng đô trên trán.

Năm 1985, Công nương Diana đã khiến cả thế giới trầm trồ khi nàng đã dùng nó như một chiếc băng đô trên trán. Sự sáng tạo trong phong cách thời trang của Diana một lần nữa chứng minh rằng Công nương không ngại những rủi ro thời trang bất chấp danh hiệu của mình.

Viên kim cương vàng Tiffany

Viên kim cương được biết tới giờ chỉ có 4 phụ nữ đeo, trong đó có 2 người nổi tiếng: Audrey Hepburn và Lady Gaga.

Đây là một trong những viên kim cương màu vàng lớn nhất và tốt nhất trên thế giới. Viên đá thô nặng 287,42 carat được phát hiện vào năm 1877 ở Nam Phi và sau đó được người sáng lập công ty trang sức Charles Lewis Tiffany mua lại. Để tăng cường màu sắc đặc biệt của nó, viên đá đã được cắt và mài dũa thành viên một kim cương tuyệt đỉnh và nặng 128,54 carat.

Viên kim cương được biết tới giờ chỉ có 4 phụ nữ đeo, trong đó có 2 người nổi tiếng: Audrey Hepburn, người đã đeo chiếc vòng cổ có viên kim cương trong các bức ảnh quảng cáo cho phim Bữa sáng ở Tiffany's và Lady Gaga, người đã đeo nó trong lễ trao giải Oscar lần thứ 91 vào năm 2019.

Vòng tay Catier của Wallis Simpson

Nó không chỉ là mẫu thiết kế có một không hai mà còn kể về câu chuyện tình có lẽ là tuyệt vời nhất thế kỉ 20.

Chiếc vòng tay hình con báo đính đá mã não và kim cương do Cartier thiết kế, thuộc quyền sở hữu của cặp đôi thời trang Công tước và Nữ công tước xứ Windsor. Nó không chỉ là mẫu thiết kế có một không hai mà còn kể về câu chuyện tình có lẽ là tuyệt vời nhất thế kỉ 20. Mối tình giữa Wallis Simpson, một người phụ nữ Mỹ đã 2 lần ly hôn và Vua Edward VIII, dẫn đến việc Edward thoái vị ngai vàng. Đối với một thành viên của gia đình hoàng gia, việc kết hôn với một phụ nữ đã hai lần ly hôn là không thể chấp nhận vào thời điểm đó. Vì vậy Edward đã ký thông báo thoái vị mới được kết hôn với Simpson Wallis.

Chiếc vòng tay này đã được bán tại một cuộc đấu giá của Sotheby’s với giá kỷ lục thế giới 7 triệu USD. Vào thời điểm đó, nó trở thành món đồ đắt nhất của Cartier được bán đấu giá.

Mặt dây chuyền ngọc trai của Marie Antoinette

Vào năm 2018, chiếc mặt dây chuyền đã được bán đấu giá với giá 36 triệu USD.

Mặt dây chuyền nổi tiếng này có từ thế kỷ 18, gồm ngọc trai và kim cương từng thuộc về Hoàng hậu Marie Antoinette. Người ta tin rằng nó có thể là một phần trong bộ sưu tập trang sức mà Hoàng hậu Marie Antoinette và Vua Louis XVI đã đóng gói khi họ cố gắng chạy trốn khỏi cung điện.

Những món đồ trang sức được đóng gói cẩn thận sau đó được gửi đến Vienna (Áo) để cháu trai của Marie Antoinette cất giữ. Vào năm 2018, chiếc mặt dây chuyền đã được bán đấu giá với giá 36 triệu USD, được coi là kỷ lục thế giới đối với một viên ngọc trai.

Ái Phương

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/cau-chuyen-ly-ki-phia-sau-nhung-mon-do-trang-suc-noi-tieng-nhat-the-gioi-post1506056.tpo