Cậu bé suốt đời không được ăn bằng miệng

(VTC News) - Cậu bé 2 tuổi người Virginia, mắc chứng bệnh hiếm gặp khiến cậu dị ứng với mọi loại thức ăn nên suốt đời cậu phải sống nhờ ống dẫn chất dinh dưỡng.

Bất cứ khi nào cậu bé Zeq Caalim dùng miệng để thử ăn mọi loại thức ăn cậu đều bị nổi mẩn ngữa rát vô cùng.

Gia đình Zeq phải chi hơn 50 triệu mỗi tháng để bảo dưỡng máy dinh dường duy trì sự sống cho cậu

Gia đình Zeq cho biết khi cậu bé tập uống sữa ngoài, cậu bắt đầu bị nổi mẩn khắp người và những nốt mẩn này khiến cậu rát vô cùng, sau đó dần da cậu bắt đầu khô và lột ra giống như da rắn.

Mẹ cậu bé cho biết mỗi lần cô bước vào phòng của Zeb cô luôn ngửi thấy mùi tanh như mùi máu.

Mặc dù đã cố gắng thay đổi rất nhiều loại thức ăn nhưng Zeb vẫn không thể ăn được bất cứ thức ăn nào. Cậu bé luôn bị nôn mửa và không thể nhai được.

Zeq đã được đưa tới Bệnh viện John Hopkins ở Baltimore để kiểm tra. Tại đây các bác sĩ đã chẩn đoán cậu bé bị mắc chứng bệnh EOE (viêm thực quản tăng bạch cầu Eosin).

Các bác sĩ của bệnh viện này cho biết cậu bé buộc phải duy trì sự sống của mình bằng đường ống dẫn chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể được nối với chiếc cặp đeo sau lưng cậu bé suốt ngày.

» Kỳ lạ người phụ nữ vừa nấu, vừa ăn trong lúc ngủ

Kim Ngân

Nguồn VTC: http://vtc.vn/321-388807/suc-khoe/cau-be-suot-doi-khong-duoc-an-bang-mieng.htm