Catherine Zeta-Jones từ chối vai diễn vì chồng

Người đẹp 41 tuổi đã từ chối vào vai người đẹp huyền thoại Vivien Leigh bởi lo sẽ không có thời gian để chăm lo cho Michael Douglas.

Nam tài tử gạo cội mắc căn bệnh ung thư thanh quản và đang phải điều trị hóa chất tại bệnh viện. Trong thời gian này, Catherine Zeta-Jones cùng các con luôn ở bên cạnh để chăm lo cho Michael Douglas. Nữ diễn viên xinh đẹp đã từ chối vai Vivien Leigh trong bộ phim My Week With Marilyn vì không muốn phải xa chồng một giây phút nào. “Đây chỉ là một vai diễn nhỏ, Catherine cũng không phải đến trường quay nhiều, nhưng cô ấy không nhận lời. Cô muốn ở bên cạnh chăm lo cho Michael trong giai đoạn điều trị quan trọng này”, một nguồn tin cho biết. Trong buổi công chiếu bộ phim mới của Michael gần đây, Catherine Zeta-Jones luôn ở sát bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho chồng. Trước đó, Catherine tiết lộ quá trình trị xạ của Michael tiến triển khá tốt. “Mọi thứ không thể nào tốt hơn với anh ấy. Michael khá chịu khó và không hề phàn nàn. Chúng tôi sẽ luôn ở bên anh ấy trong những ngày chữa trị sắp tới”. Michael Douglas trở lại màn ảnh trong tuần trước với bộ phim Wall Street 2: Money Never Sleeps. Đây là phần tiếp theo của bộ phim cùng tên do đạo diễn Oliver Stone thực hiện vào năm 1987. Sau 13 năm, phần hai ra đời đã đem về cho hãng Fox 19 triệu USD trong tuần đầu tiên ra mắt và dẫn đầu top 10 phim ăn khách nhất tại Mỹ. Mai Mai (theo Zimbio)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/vanhoa/Catherine-ZetaJones-tu-choi-vai-dien-vi-chong/201010/114018.datviet