Catherine Deneuve và 25 năm Đông Dương

Gần 25 năm sau khi bộ phim Đông Dương được trình chiếu, đạo diễn Pháp Régis Wargnier và nữ diễn viên chính Catherine Deneuve mới có chuyến hành trình trở lại nơi mà họ đã tạo nên một tác phẩm đi vào lịch sử điện ảnh thế giới.

Catherine Deneuve trong phim Đông Dương

“Từ sân bay về tới khách sạn, tôi đã nhận thấy sự thay đổi diện mạo thành phố, những cây cầu, những con đường mới xây. Nhưng có lẽ tôi phải mất nhiều thời gian để hiểu sâu sắc hơn cuộc sống của người VN đã khác thế nào so với 25 năm trước”, đạo diễn Régis Wargnier mở đầu cuộc trò chuyện thân mật với báo giới cùng Catherine Deneuve tại Hà Nội hôm qua 1.11.

Khoác trên mình chiếc khăn màu da báo phía ngoài áo len nâu, bộ trang phục không quá cầu kỳ nhưng huyền thoại điện ảnh Pháp Catherine Deneuve vẫn cho thấy sự tinh tế trong gu thời trang của mình, không hổ danh là nàng thơ của biết bao nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới. Mặc dù người ta có thể không còn nhìn thấy nét thanh mảnh và nhẹ nhàng của Éliane Devries trong Đông Dương ngày nào, nhưng ở Catherine Deneuve vẫn toát ra sức hút, nụ cười mê đắm, đôi mắt biết nói. Bà có một yêu cầu: không chụp hình bà trong cuộc gặp gỡ thân mật này. Có lẽ, bà cầu toàn trong việc giữ hình ảnh của mình trước công chúng.

Bộ phim của lịch sử

“Bố tôi từng là một người lính tham gia chiến tranh Đông Dương. Bởi vậy, tôi thấy khá thú vị khi được nhà sản xuất đề nghị thực hiện bộ phim nói về Đông Dương trước chiến tranh. Tôi ngay lập tức bị cuốn vào dự án, bị hối thúc tìm hiểu một cách sâu sắc để khán giả biết rõ hơn về vùng đất này”, đạo diễn Régis Wargnier nhớ lại. Năm 1989, ông đã cất công sang VN nhiều tháng ròng để tìm bối cảnh, đồng thời để hiểu về đất nước, con người VN, chuẩn bị cho những cảnh quay của bộ phim Đông Dương được thực hiện vào năm 1990.

Đạo diễn Régis Wargnier cho hay bên cạnh các tài liệu nghiên cứu, bộ phim còn có sự tham gia cố vấn của các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa. “Chúng tôi không đưa vào phim góc nhìn chính trị hay tôn giáo. Mà chúng tôi muốn làm nên một bộ phim của lịch sử”, đạo diễn nói.

“Tôi luôn nhìn thấy các cuộc chiến tại VN là nỗi đau, là sự ám ảnh lớn. Điều đó không có gì thay đổi trước và sau khi tôi thực hiện Đông Dương. Nhiều người Pháp chưa biết rõ về Đông Dương. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Thế nên, khi bộ phim ra mắt, nó đã được đông đảo công chúng đón nhận. Điều đó cũng có nghĩa là thế giới - trong đó có người Pháp - được biết tới con người, cuộc sống nơi đây nhiều hơn chứ không chỉ có hình ảnh về những cuộc chiến”, nữ diễn viên Catherine Deneuve chia sẻ.

Điều khiến đạo diễn Régis Wargnier ngạc nhiên là bộ phim không chỉ được đón nhận tại Pháp mà còn rất thành công ở Mỹ. “Đông Dương không chỉ tác động đến người Pháp, mà đến cả người Mỹ. Mặc dù, người Mỹ không liên quan trực tiếp tới chiến tranh VN trong thời kỳ trước những năm 1950. Rất nhiều khán giả Mỹ đã xem phim, qua đó họ khám phá được con người, đất nước, văn hóa, lịch sử VN. Và điều khiến tôi rất bất ngờ là bộ phim đã tác động tới rất nhiều cựu binh Mỹ, trong số đó nhiều người đã trở lại và hỗ trợ cho VN”, đạo diễn Régis Wargnier chia sẻ.

Hành trình gần 25 năm quảng bá phim

Với bà Catherine Deneuve, cảm xúc khi tham gia Đông Dương dường như vẫn còn vẹn nguyên. “Với tôi, cảnh quay khó khăn nhất khi thực hiện bộ phim là lúc đón đứa con nuôi (nữ diễn viên Phạm Linh Đan đóng). Tôi đã làm mẹ, nhưng lúc đó tôi phải sống trong vai một người phụ nữ chưa từng làm mẹ. Cô ấy đã có chút ngần ngại khi mới đầu làm quen với cô con gái nuôi như thế nào”, Catherine Deneuve kể. Trong suốt gần 25 năm qua, Catherine Deneuve đã đi khắp nơi trên thế giới để nói về Đông Dương và bà chưa khi nào muốn dừng lại công việc đó. Còn nhớ sau khi bộ phim Đông Dương ra mắt, những hình ảnh về VN được quảng bá trên khắp thế giới khiến lượng khách du lịch tới Hạ Long, Hà Nội... những địa điểm quay phim tăng lên một cách đột biến. Lần trở lại này, Catherine Deneuve muốn được khám phá nhiều hơn VN của 25 năm sau.

Nói về mình trong thời điểm hiện tại, Catherine Deneuve cho biết: “Tôi không muốn dùng từ hài lòng, nhưng với tôi tất cả mọi thứ đều rất ổn. Tôi vẫn làm việc và rất bận rộn”. Bà không bao giờ giấu tuổi của mình (73 tuổi) và luôn nhận mình đã già, nhưng chưa khi nào bà nghĩ mình đã đến lúc có thể nghỉ ngơi.

Phim Đông Dương chiếu rộng rãi tại các rạp VN từ 4.11

Indochine (Đông Dương), bộ phim đã gây tiếng vang lớn ngay khi ra mắt vào năm 1992, khiến thế giới có cái nhìn khác về VN và cuộc chiến đã đi qua. Đông Dương nay được tái hiện lại dưới định dạng phim Ultra HD 4K, do Công ty truyền thông Green của VN mua bản quyền để chiếu tại các rạp trong nước từ 4.11. Với định dạng này, phim sẽ mang lại những trải nghiệm sắc nét hơn về tình mẫu tử giữa Éliane Devries (Catherine Deneuve đóng) cùng con gái Camille (Phạm Linh Đan) và tình yêu tay ba ngang trái giữa họ với viên sĩ quan điển trai Jean-Baptiste (Vincent Pérez). Vai diễn Camille trong phim là vai diễn đầu đời của Phạm Linh Đan khi cô mới 17 tuổi.

Lấy bối cảnh Đông Dương thập niên 1930 - 1950, Đông Dương ngay khi vừa ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới phê bình, gây được tiếng vang lớn trong và ngoài nước. Năm 1993, phim giành giải Oscar hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, và Catherine Deneuve cũng nhận được đề cử Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngoài ra, phim còn giành được giải Quả cầu vàng ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc.

P.C.Tùng

Ngọc An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/catherine-deneuve-va-25-nam-dong-duong-761096.html