Catalonia ra tuyên bố cứng rắn trước tối hậu thư của Madrid

Đáp trả tối hậu thư của Madrid, lãnh đạo Catalonia cho biết sẽ chính thức tuyên bố độc lập trong trường hợp Chính phủ Tây Ban nha kích hoạt Điều 155 để tước đoạt quyền tự trị của họ.

Theo Reuters, trong cuộc họp nội bộ, lãnh đạo Catalonia cho biết: Nếu Madrid kích hoạt Điều 155 trong Hiến háp Tây Ban Nha, ông sẽ dừng việc hoãn thi hành tuyên bố độc lập. Điều đó cũng có nghĩa Catalonia sẽ chính thức tuyên bố độc lập sau khi Thủ hiến Catalonia Puigdemont hoãn thi hành văn kiện tuyên bố độc để mở ra con đường đàm phán với Madrid.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy yêu cầu lãnh đạo Catalonia Carles Puigdemont phải từ bỏ kế hoạch ly khai trước 10 giờ ngày 19/10 (15h giờ Hà Nội) và trả lại "trật tự hiến pháp" cho khu vực này. Bằng không, Madrid sẽ dựa vào Điều 155 để tước quyền tự trị của vùng đất này. Tuy nhiên, ông Mariano Rajoy không nói rõ sẽ triển khai biện pháp cụ thể nào trong trường hợp phải sử dụng đến điều khoản chưa từng được kích hoạt trong lịch sử Tây Ban Nha. Nếu điều này xảy ra, ông ông Rajoy sẽ mất 3-5 ngày để chính quyền Catalonia bị tước đi quyền lực.

Điều 155 quy định: Nếu nhận thấy những vùng tự trị có hành động vi hiến hoặc ảnh hưởng đến lợi ích chung, chính quyền trung ương có thể kiểm soát chính quyền các vùng tự trị.

Nói về Điều 155, các nhà phân tích Teresa Freixes, Javier Perez Royo và Jose Carlos Cano Montejano đến từ Đại học Tự trị (Barcelona), Đại học Seville và Đại học Complutense (Madrid) cho rằng: Điều khoản này cho phép Madrid kiểm soát các thể chế chính trị và hành chính của khu vực đòi ly khai. Madrid có thể đình chỉ chính quyền khu vực, đặt lực lượng cảnh sát Catalonia dưới sự chỉ huy của Bộ Nội vụ. Thậm chí, Madrid có thể đóng cửa nghị viện của khu vực và tiến hành cuộc bầu cử khu vực mới.

Quang Huy

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/catalonia-ra-tuyen-bo-cung-ran-truoc-toi-hau-thu-cua-madrid-78615.html