Cắt điện, nước để bứng cây xanh xây ga metro

Để thực hiện việc bứng 16 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng phục vụ xây dựng nhà ga Ba Son, đơn vị thi công sẽ cắt điện, nước trong một thời gian ở khu vực trên.

Ngày 2/4, ông Lê Khắc Huỳnh - Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, cho biết dự kiến ngày 11/4 sẽ bứng 16 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1) chuyển về công viên Gia Định (quận Gò Vấp). Trong thời gian thi công, đơn vị sẽ cắt điện, nước tại khu vực này trong một thời gian nhất định.

Theo kế hoạch xây dựng nhà ga Ba Sơn (thuộc dự án Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên), có 16 cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Nguyễn Hữu Cảnh - Ngô Văn Năm, quận 1) phải di dời để thi công nhà ga, trong đó có 2 cây cổ thụ có đường kính gốc là 1,4m và 1,7m.

Cây xanh trên đường Tôn Đức Thăng, quận 1. Ảnh: Lê Quân

Thời gian bứng dưỡng mỗi cổ thụ là 10 ngày liên tục. Trong thời gian thi công, đoạn đường Tôn Đức Thắng sẽ bị phong tỏa nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn. Việc bứng dưỡng cần huy động ít nhất 11 người, 2 xe cẩu loại 35 tấn, xe thang 15 m, xe vận chuyển dài 18 m, trọng tải 35 tấn để đưa cây về nơi trồng mới.

“Do hầu hết số cây thuộc diện di dời là cổ thụ, vướng nhiều công trình hạ tầng đi ngầm nên thời gian thực hiện kéo dài. Như vậy hàng trăm hộ dân, nhiều cơ quan công sở, trường học, cơ sở kinh doanh… trong khu vực trung tâm TP HCM sẽ bị cắt điện, nước. Thời gian cắt và cắt trong bao lâu sẽ được ban quản lý thông báo cụ thể trước khi thực hiện”, ông Lê Khắc Huỳnh cho hay.

Sơ đồ 16 cây xanh được bứng dưỡng phục vụ xây ga Ba Son.

Tại buổi họp báo mới đây của Sở GTVT TP HCM, Phó Giám đốc Sở Trần Quang Lâm cho biết việc bứng dưỡng toàn bộ số cây cổ thụ (thay vì đốn hạ) là quyết tâm của lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM. Phương án đốn hạ cây chỉ được xem xét cẩn thận với sự tham gia phản biện của các nhà khoa học trong trường hợp bất khả kháng và phải có sự đồng thuận của nhân dân.

“Sở GTVT có kế hoạch bứng dưỡng 16 cây để xây dựng ga Ba Son, còn hơn 200 cây khác phục vụ xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 vẫn chưa có kế hoạch", ông Lâm cho biết.

Phước Tuần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cat-dien-nuoc-de-bung-cay-xanh-xay-ga-metro-post638943.html