Cắt bỏ khối u vùng cụt nặng gần 4 kg cho một bệnh nhân

Mới đây, các bác sỹ tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An đã cắt bỏ thành công 1 khối u vùng cụt nặng 4 kg cho một bệnh nhân ở huyện Đô Lương (Nghệ An).

Theo tin mới nhận, ngày 24/8, ê kíp y bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh cột sống Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An đã thực hiện ca phẫu thuật liên tục trong 4 giờ đồng hồ cho bệnh nhân Trần Văn Giảng (62 tuổi, trú xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương). Kết quả khối u có trọng lượng 4 kg đã được cắt bỏ thành công.

Trước đó, vào ngày 19/8, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Giảng trong tình trạng có 1 khối u cột sống ở vùng cụt.

Tại đây, qua kiểm tra, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân có khối u cột sống nằm ở vùng cụt kích thước 30x25 cm. Bệnh nhân bị liệt hai chân dưới, tiểu tiện không tự chủ. Bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh thoát vị màng tủy.

Các bác sỹ tiến hành phẫu thuật cắt khối u.

Theo bác sỹ Trần Văn Biên, Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh cột sống Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, đây là bệnh hiếm gặp, chủ yếu mắc ở trẻ sơ sinh với tỷ lệ hơn 4.000 trẻ thì có một trường hợp mắc và đa số tử vong lúc mới sinh.

"Đây là ca phẫu thuật phức tạp bởi bệnh nhân mang khối u đã lâu, sức khỏe yếu. Khi phẫu thuật các bác sỹ phải vá kín màng tủy vì có thể xảy ra tràn dịch màng tủy. Sau mổ bệnh nhân phải phục hồi chức năng mới có thể đi lại bình thường", ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho hay.

Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể ngồi và cử động chân tay.

Được biết, sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã ngồi và cử động hai chân, dự kiến khoảng 2 tuần có thể xuất viện.

NGỌC TUẤN

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/cat-bo-khoi-u-vung-cut-nang-gan-4-kg-cho-mot-benh-nhan-a159675.html