Caravan du lịch năm 2023: Sắc màu và dấu ấn

Trung tuần tháng 9/2023, tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình Caravan du lịch năm 2023 với chủ đề 'Sắc màu Quảng Trị' và Hội thảo Kết nối du lịch Quảng Trị (Việt Nam) - Lào - Thái Lan. Hoạt động thiết thực, cụ thể này nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch, tour, tuyến và ký kết tăng cường hợp tác du lịch, trao đổi tour, tuyến giữa ngành du lịch Quảng Trị với các công ty du lịch, lữ hành đến từ nước bạn Lào và các tỉnh khu vực Đông Bắc Thái Lan cũng như khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Hành lang kinh tế Đông -Tây.

Hướng mở du lịch từ Lào, Thái Lan

Chương trình Caravan có sự tham gia của hơn 80 đơn vị, trong đó có gần 40 khách mời đến từ các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tiêu biểu của Lào và Thái Lan.

Caravan là tour được nhiều khách du lịch Thái Lan lựa chọn- Ảnh: Đ.V

Ban tổ chức đã hỗ trợ các đoàn tham quan, khảo sát những điểm đến mang đậm dấu ấn và sắc màu của Quảng Trị như: Trung tâm Hành hương Đức mẹ La Vang - là trung tâm hành hương lớn nhất của người theo đạo Công giáo ở Việt Nam. Đây cũng là địa điểm du lịch Quảng Trị thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Đoàn cũng đã tham gia chương trình tour du lịch đêm “Viếng Thành Cổ Quảng Trị và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại bến thả đèn hoa đăng trên sông Thạch Hãn”.

Chương trình này tạo được ấn tượng đối với du khách quốc tế, nhiều người cảm thấy thú vị khi lần đầu tiên được tham quan và viếng di tích Thành Cổ vào ban đêm.

Trong chuỗi chương trình, đoàn tiếp tục tham quan một số điểm di tích trên địa bàn tỉnh như: Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc và Hệ thống giếng cổ Gio An.

Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động, nhiều thành viên đoàn đã trải nghiệm, chụp hình lưu niệm tại Công viên Fidel, cầu treo Đakrông, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Khu Du lịch dịch vụ bãi tắm Cửa Việt, tham quan các vườn hoa và công trình điện gió tại huyện Hướng Hóa.

Tại hội thảo diễn ra sau đó, để tiến tới hợp tác phát triển du lịch giữa Quảng Trị (Việt Nam) và các địa phương của Lào, Thái Lan, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch; Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị đã ký kết biên bản ghi nhớ để xúc tiến, liên kết tour du lịch với Hiệp hội Du lịch, Thương mại và Công nghiệp khu vực Đông Bắc Thái Lan (ITITA) và Hội Lữ hành tỉnh Savannakhet.

Chương trình lần này ghi nhận sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Lào, Thái Lan muốn tìm hiểu văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là du lịch biển.

Tại hội thảo, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị chia sẻ, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh các điểm đến trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là giới thiệu một số chương trình tour mẫu “Trải nghiệm biển Quảng Trị” vào 2 ngày cuối tuần hoặc “Chương trình tour 3 ngày 2 đêm” để thông tin tuyên truyền, quảng bá kết nối với các doanh nghiệp Lào, Thái Lan thu hút khách nhằm kích cầu du lịch quốc tế.

Bên cạnh đó, qua chuyến khảo sát, đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Lào, Thái Lan đã đưa ra mong muốn, đề xuất, góp ý nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch mà tỉnh Quảng Trị vừa đưa vào khai thác.

Với vị trí đầu cầu về phía Việt Nam, Quảng Trị vinh dự đại diện cho các tỉnh miền Trung giới thiệu với bạn bè gần xa về nền văn hóa giàu bản sắc, truyền thống cách mạng; những sản phẩm du lịch, tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Du khách có thể dừng chân ở Quảng Trị để được đắm mình trong khung cảnh tuyệt vời của rừng, của biển, của những miền tâm linh thiêng liêng và ân nghĩa với những lễ hội văn hóa đầy sắc màu.

Đẩy mạnh hợp tác giữa các bên

Hành lang kinh tế Đông - Tây có vai trò quan trọng trong chiến lược liên kết các địa phương của bốn quốc gia hưởng lợi trực tiếp Tiểu vùng sông Mê Kông. Chính phủ các nước trên Hành lang kinh tế Đông - Tây chú trọng đề cao các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, đặc biệt coi phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch vừa là động lực, vừa là mục tiêu trong chiến lược phát triển.

Cầu Hiền Lương là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách Thái Lan khi đến thăm Quảng Trị- Ảnh: Đ.V

Mặc dù có nhiều nỗ lực giữa các địa phương, các bên nhưng sự hợp tác phát triển du lịch trên tuyến hành lang này nói chung cũng như sự hợp tác, liên kết giữa các đơn vị, công ty du lịch, lữ hành giữa Quảng Trị với các đơn vị, công ty du lịch lữ hành ở Lào, Thái Lan nói riêng còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, khu vực. Đặc biệt sự hợp tác, liên kết về du lịch gần như bị gián đoạn, đứt gãy sau hơn 2 năm xảy ra đại dịch COVID -19.

Nhằm tăng cường công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Quảng Trị với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị Hiệp hội Du lịch, Hội Lữ hành các tỉnh ở Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan quan tâm, tăng cường kết nối đưa khách về với biển và các điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị.

Về chiều ngược lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các công ty lữ hành tỉnh Quảng Trị tập trung kết nối với đối tác lữ hành Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan để trao đổi khách, góp phần mang lại lợi ích chung cho các bên, phát triển du lịch và KT-XH địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Quảng Trị thường xuyên cập nhật, bổ sung các sản phẩm du lịch đặc thù và công bố các chương trình kích cầu du lịch đến các công ty lữ hành trong, ngoài nước...

Bà Vilayvanh Chanthavong, Chủ tịch Hội Lữ hành tỉnh Savannakhet, Lào, bày tỏ đồng tình với những tiềm năng và cơ hội hợp tác du lịch giữa Quảng Trị - Savannakhet và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan.

“Quảng Trị có biển, hải sản phong phú. Khoảng cách từ tỉnh Savannakhet đến Quảng Trị khá gần, vì vậy du khách Lào có thể khởi hành vào ngày Thứ 7 đến Quảng Trị tắm biển, ăn hải sản, thăm thú một số nơi và trở về vào ngày Chủ nhật dễ dàng. Và thực tế, hiện nay đã có nhiều đoàn khách du lịch của tỉnh chúng tôi tự lái ô tô đến Quảng Trị tham quan. Ở chiều ngược lại, khách du lịch Quảng Trị nói riêng, Việt Nam nói chung cũng có thể đến tham quan nhiều địa điểm tại Savannakhet, trong đó có Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi hy vọng, sau chương trình này, các đơn vị kinh doanh du lịch hai tỉnh sẽ thúc đẩy trao đổi khách du lịch hiệu quả hơn”, bà Vilayvanh Chanthavong chia sẻ.

Gỡ khó về giao thông, thủ tục xuất nhập cảnh

Một số “điểm nghẽn” về vấn đề lái ô tô tay lái nghịch hay bất cập về thủ tục xuất nhập cảnh khiến hiệu quả hợp tác phát triển du lịch giữa các bên thời gian qua chưa đạt được kết quả tương xứng.

Nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Đức Hà đã nêu thực trạng và giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho phương tiện tay lái bên phải của Thái Lan đến các điểm du lịch ở tỉnh Quảng Trị.

Theo ông Hà, qua khảo sát thực tế và làm việc với Ủy ban chính quyền tỉnh Mukdahan (Thái Lan), nhu cầu tour du lịch caravan sử dụng xe cá nhân từ Thái Lan (tỉnh Mukdahan và các tỉnh vùng Đông Bắc cách xa biển) đến các điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh Quảng Trị là rất lớn, đặc biệt là du lịch biển đảo thông qua tour du lịch “Một ngày, ăn cơm ba nước”.

Để đáp ứng các yêu cầu trên thì lĩnh vực vận tải là then chốt. Ông Hà thông tin, hiện Bộ GTVT đang lấy ý kiến về dự thảo nội dung nghị định thay thế các nghị định quy định về phương tiện tay lái bên phải vào Việt Nam. Việc điều chỉnh thay thế sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề quan trọng nhằm tháo gỡ những bất cập hiện nay.

“Vùng Đông Bắc Thái Lan không có biển nên du khách có xu hướng đi du lịch biển, thưởng thức hải sản vào cuối tuần. Quảng Trị sẽ là lựa chọn đầu tiên của du khách chúng tôi. Tương tự như vậy, khách du lịch từ Việt Nam có thể tham quan và mua sắm ở các tỉnh Udon, Khon Kaen và Korat của vùng Đông Bắc Thái Lan. Vùng chúng tôi có nhiều cửa khẩu, cả nước bạn Lào và Quảng Trị cũng có nhiều cửa khẩu để kết nối giao thông. Vì vậy, theo tôi nghĩ, nếu đường đi thuận lợi, các thủ tục thông quan nhanh chóng thì vào cuối tuần, du khách từ Thái Lan, Lào đến vui chơi, ăn uống ở các bãi biển của Quảng Trị sẽ nhiều hơn”.

Ông Sajja Wongkittithon, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, Thương mại và Công nghiệp khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Kỳ vọng với những giải pháp tháo gỡ từ phía Bộ GTVT Việt Nam, bà Vilayvanh Chanthavong, Chủ tịch Hội Lữ hành tỉnh Savannakhet và ông Sajja Wongkittithon, Phó Chủ tịch ITITA đều chung quan điểm: Nếu giải quyết được những vướng mắc, khó khăn về thủ tục xuất nhập cảnh, giao thông cũng như tạo sự thuận lợi tối đa cho loại hình du lịch caravan thì chắc chắn sự hợp tác phát triển du lịch giữa Quảng Trị, Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan sẽ khởi sắc trong thời gian sắp tới.

Tiếp tục tăng cường sợi dây kết nối du lịch

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Quảng Trị Nguyễn Đức Tân cho biết, Chương trình Caravan du lịch năm 2023 và Hội thảo Kết nối du lịch Quảng Trị (Việt Nam) - Lào - Thái Lan đã đạt được những kết quả tích cực.

Chương trình này góp phần quảng bá, tuyên truyền rộng rãi các điểm đến tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị với du khách Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan, trong đó tập trung vào những đối tượng sử dụng landtour (tour liên kết giữa các công ty du lịch cùng phục vụ một khách hàng nhằm tối ưu lợi ích các bên và tiết kiệm chi phí cho khách hàng) thông qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Đồng thời khẳng định, Quảng Trị là điểm đến hấp dẫn về du lịch lịch sử Việt Nam, du lịch biển đảo trên Hành lang kinh tế Đông - Tây. Vì thế, trung tâm tiếp tục tăng cường sợi dây kết nối du lịch Quảng Trị với du lịch Lào và Thái Lan; nâng cao nhận thức cho cộng đồng, doanh nghiệp làm du lịch tại Quảng Trị thích ứng với du khách Lào, Thái Lan trong giai đoạn mới.

Du khách chụp hình lưu niệm tại Khu Du lịch dịch vụ bãi biển Cửa Việt - Ảnh: Đ.V

“Ngay sau khi tham gia chương trình, các đơn vị lữ hành Lào, Thái Lan đã mở các tour về với Quảng Trị, đến các điểm du lịch tiêu biểu Quảng Trị hoặc lưu trú ở Quảng Trị rồi mới bắt đầu đi các tour vào Huế, Đà Nẵng mà trước đây chỉ thường đi ngang.

Các sản phẩm truyền thông thông qua chương trình Caravan được những đơn vị lữ hành chia sẻ cho cộng đồng du lịch Lào, Thái Lan và nhận được sự hưởng ứng, hào hứng từ nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm”, ông Tân cho hay.

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/caravan-du-lich-nam-2023-sac-mau-va-dau-an/182477.htm