Cặp vợ chồng chủ quán cà phê kiêm 'môi giới chân dài' cho khách

PNVN Sau khi biết Tùng thường xuyên chở gái mại dâm cho khách, vợ chồng Phương bèn nghĩ kế kiêm thêm thu nhập bằng nghề dắt mối. Những quý ông đến uống cà phê có nhu cầu “vui vẻ”, hai vợ chồng sẽ điện thoại cho Tùng điều gái đến phục vụ.

Ngày 10/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận 5 cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Tùng (SN 1966, ngụ phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Phương (SN 1962) và Nguyễn Thị Huệ (SN 1966, vợ Phương), cả 2 cùng ngụ quận 5, TP Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Vợ chồng Phương tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 23h20 ngày 8/8, các trinh sát của Công an quận 5 đã phối hợp cùng Công an phường 8, quận 5 kiểm tra khách sạn P.L.L. nằm trên đường Trần Phú, phường 8, quận 5 thì bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Ngoài đôi nam nữ này, các trinh sát còn phát hiện 1 người đàn ông đang chờ đến lượt. Tất cả đối tượng trên đều bị đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, khách mua dâm khai nhận tối ngày 8/8, anh cùng một người bạn đến quán cà phê trên đường Sư Vạn Hạnh do đôi vợ chồng Phương làm chủ để uống cà phê. Sau khi nói chuyện, anh được biết ông bà chủ quán có thể điều đào đến “tâm sự” nên đã nhờ tìm giúp một cô.

Ngay sau đó, vợ chồng Phương gọi điện thoại cho đối tượng Trần Thanh Tùng để chở gái mại dâm là Y. (20 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú tại huyện Bình Chánh) đến quán cà phê gặp mặt để thỏa thuận với giá 700 nghìn đồng/ lượt đi khách.

Cô gái tên Y. đang cho lời khai.

Theo vợ chồng Phương cho biết, đây là lần thứ 2 cặp “tú ông, tú bà” này nhờ Tùng điều gái mại dâm đến cho khách. Trước đó, hai vợ chồng chỉ bán quán cà phê, nước giải khát. Khi biết Tùng thường xuyên chở gái mại dâm họ nảy sinh ý định hợp tác mội giới để điều động gái cho khách có nhu cầu.

Cô gái tên Y. khai nhận, Y. bán dâm với giá 700 nghìn đồng sẽ chia lại cho vợ chồng Phương 100 nghìn đồng, 100 nghìn đồng trả tiền thuê phòng. Số tiền còn lại Tùng và Y. chia nhau.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/cap-vo-chong-chu-quan-ca-phe-kiem-moi-gioi-chan-dai-cho-khach-post31210.html