Cặp song sinh dính liền sống lâu nhất thế giới qua đời

Cặp song sinh dính liền Lori và George Schappell - những người theo đuổi sự nghiệp, sở thích và mối quan hệ riêng trong suốt cuộc đời bất chấp những kỳ vọng về y tế - đã qua đời tại Pennsylvania.

Lori và George Schappell tham dự một sự kiện khai trương ở Mỹ hồi tháng 6/2007. (Nguồn: FilmMagic)

Cặp song sinh, được Tổ chức Kỷ lục Guinness liệt kê là cặp song sinh dính liền sống lâu nhất thế giới, qua đời hôm 7/4 tại Bệnh viện Đại học Pennsylvania, theo cáo phó do Nhà tang lễ Leibensperger ở Hamburg. Nguyên nhân qua đời không được tiết lộ.

Trong một cuộc phỏng vấn khi họ bước sang tuổi 50, Lori từng nói với The Philadelphia Inquirer: "Khi chúng tôi sinh ra, các bác sĩ không nghĩ chúng tôi sẽ sống được 30 năm, nhưng chúng tôi đã chứng minh họ sai".

George, anh trai sinh đôi dính liền của Lori, công khai là người chuyển giới vào năm 2007.

Cả hai chào đời ngày 18/9/1961 tại West Reading, Pennsylvania, có bộ não riêng biệt nhưng lại dính liền ở hộp sọ. George, người bị tật nứt đốt sống và thấp hơn em gái 11 cm, đã được Lori đẩy đi khắp nơi trên một chiếc ghế đẩu có bánh xe thích ứng.

Dù mỗi người trong số họ đều phải tới nơi mà người kia muốn đến, điều "rất quan trọng" với cả hai là họ đã "sống độc lập nhất có thể".

Cả hai đều tốt nghiệp một trường trung học công lập và theo học đại học. George đã đồng hành cùng Lori trong 6 năm khi bà làm việc tại tiệm giặt là của bệnh viện. Trong khi đó, Lori cũng từ bỏ công việc vào năm 1996 để anh trai sinh đôi có thể bắt đầu sự nghiệp âm nhạc đồng quê.

"Từ năm 24 tuổi, họ đã duy trì nơi ở riêng và đi du lịch nhiều nơi. Những năm qua, họ xuất hiện trong nhiều phim tài liệu và talk show, cũng như trong một tập của bộ phim y khoa Nip/Tuck'", cáo phó ghi rõ.

Tờ Philadelphia Inquirer đưa tin Lori từng đính hôn nhưng vị hôn phu của bà qua đời trong một vụ tai nạn ôtô. "Khi tôi hẹn hò, George sẽ mang theo sách để đọc", Lori từng nói.

Trong một bộ phim tài liệu năm 1997, cặp song sinh cho biết họ có lịch trình tắm khác nhau và lần lượt tắm từng người. George từng chia sẻ về việc trao cho người mà mình yêu thương và tôn trọng "sự riêng tư và thỏa hiệp trong những tình huống bạn muốn họ dành cho mình". Theo Lori, thỏa hiệp nghĩa là "bạn không thể đạt được mọi thứ mình muốn ngay lập tức".

Các cặp song sinh dính liền xảy ra với tỷ lệ trong 50.000 đến 60.000 ca mới có một, do các cặp song sinh giống hệt nhau từ một phôi thai không thể tách rời. Khoảng 70% trong số họ là nữ và hầu hết đều qua đời từ bé. Một tỷ lệ nhỏ trong những ca sinh đôi này là dính liền ở đầu, với gần 3/4 dính ở ngực và số còn lại thì dính liền ở bụng hoặc xương chậu.

Việc tách rời được coi là rủi ro với cặp song sinh Schappell. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2002 tại căn hộ của họ trong một khu phức hợp dành cho người cao tuổi, Lori nói với AP rằng bà không nghĩ cuộc phẫu thuật như vậy là cần thiết trong mọi trường hợp.

"Bạn không nên làm xáo trộn những gì Chúa đã tạo ra, cả khi điều đó có nghĩa bạn sẽ có hai đứa con trong thời gian ngắn hơn", Lori nói. Trong bộ phim tài liệu năm 1997, George cũng bác bỏ mạnh mẽ ý tưởng tách rời khi nói: "Tại sao phải cố sửa những thứ không hỏng chứ?".

Hiện chưa rõ ai sẽ giữ danh hiệu cặp song sinh dính liền lâu năm nhất còn sống. Cặp sinh đôi dính liền thọ nhất từng được ghi nhận là Ronnie và Donnie Galyon, qua đời năm 2020 ở tuổi 68. Eng và Chang Bunker, cặp song sinh Thái Lan ở thế kỷ 19, từng nổi tiếng với vai trò diễn xiếc, sống đến 63 tuổi.

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-song-sinh-dinh-lien-song-lau-nhat-the-gioi-qua-doi-267862.html