Cặp song sinh chuyên 'ăn bay'

Từ đầu năm 2020, trong quá trình trinh sát địa bàn, các trinh sát Đội 2 của Phòng Cảnh sát hình sự CATP Đà Nẵng nắm được nguồn tin về nhóm đối tượng có hành vi cướp giật tài sản hết sức manh động trên địa bàn 2 quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà.

Từ đầu năm 2020, trong quá trình trinh sát địa bàn, các trinh sát Đội 2 của Phòng Cảnh sát hình sự CATP Đà Nẵng nắm được nguồn tin về nhóm đối tượng có hành vi cướp giật tài sản hết sức manh động trên địa bàn 2 quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà.

Trương Tấn Tài (trái) và Trương Tấn Phát.

Trương Tấn Tài (trái) và Trương Tấn Phát.

Theo trình bày của hầu hết các bị hại với cơ quan Công an, đối tượng gây án là 2 thanh niên dáng gầy, điều khiển loại xe Sirius, đeo khẩu trang che kín mặt. Thủ đoạn của chúng là nhắm vào những người đi bộ trên đường, có mang theo túi xách hoặc những người đang nghe điện thoại... Khi phát hiện “con mồi”, tên ngồi sau nhảy xuống chạy đến giật tài sản rồi nhảy lên xe máy đồng bọn chở đi.

Từ phương thức, thủ đoạn gây án, Phòng CSHS tập trung lực lượng rà soát tất cả số đối tượng nghi vấn trên địa bàn, trong đó chú ý vào những người có bất minh về kinh tế và thời gian sinh hoạt. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tháng 2-2020, các trinh sát Đội 2 thấy nổi lên 2 đối tượng có nhiều đặc điểm nghi vấn đang thuê nhà tạm trú tại địa bàn P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Hai người này nói giọng miền Nam, giống nhau về ngoại hình và khi đưa ảnh cho các bị hại nhận diện, tất cả đều khẳng định có nhiều đặc điểm giống với đối tượng cướp giật tài sản.

Đi sâu tìm hiểu về lai lịch của nghi can được biết, hai đối tượng nghi vấn là anh em sinh đôi: Trương Tấn Phát và Trương Tấn Tài (1996, trú xã Tân Hiệp, H. Tân Châu, Tây Ninh). Cả hai từ miền Nam ra Đà Nẵng mưu sinh, thuê nhà trọ tại Q. Sơn Trà. Điều đáng ngờ là cả hai không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại có tiền để nuôi vợ con và đưa cả mẹ ruột ra ở cùng.

Bí mật theo dõi mọi hành tung của nghi can, Phòng CSHS xác định, anh em Tài – Phát chính là thủ phạm gây ra các vụ án cướp giật manh động trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cụ thể, hằng ngày (tầm từ 18 giờ đến tận khuya), chúng đi xe máy ra khỏi nhà để cướp giật tài sản. Đối tượng chúng nhắm đến là du khách và người dân địa phương đi bộ trên các trục đường ở 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Khi phát hiện “con mồi” bất cẩn trong việc quản lý tài sản, chúng áp sát giật và nhanh chóng chạy trốn.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác lập Chuyên án 220CL để đấu tranh. Đại tá Trần Mưu- Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, Trưởng BCA 220CL chỉ đạo Phòng CSHS chủ công, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, củng cố chặt chẽ tài liệu, chứng cứ để đấu tranh với nghi can. Và đến ngày 21-2, thời cơ chín mùi, Phòng CSHS quyết định phá án, bắt giữ nghi can để đấu tranh.

Chiều 21-2, Trương Tấn Tài bị các Trinh sát Đội 2 (Phòng CSHS) bắt giữ sau khi cùng Trương Tấn Phát cướp giật 1 ĐTDĐ I Phone 6 Plus của một nữ du khách ở địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn. Qua đấu tranh, Tài thành khẩn khai nhận hành vi cùng Phát cướp giật tài sản nên lập tức Trương Tấn Phát cũng bị bắt giữ. Từ lời khai của anh em Tài – Phát, Phòng CSHS tiến hành khám xét nơi lưu trú, phát hiện lập biên bản tạm giữ 5 ĐTDĐ đời mới là tài sản do cướp giật mà có.

Tang vật vụ án.

Tang vật vụ án.

Qua đấu tranh, bước đầu 2 nghi can thừa nhận, từ năm 2017 đã đến Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề lao động phổ thông. Được một thời gian, cả hai chuyển vào TPHCM làm phụ hồ, mãi đến cuối năm 2019 mới quay ra lại Đà Nẵng, thuê nhà trọ ở Q. Sơn Trà. Từ tháng 11-2019, do không có công ăn việc làm, bản thân lại nghiện ma túy đá nên Tài và Phát bàn bạc, lên kế hoạch gây án cướp giật tài sản để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Hằng ngày, chúng sử dụng xe máy đi dọc các tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để tìm những du khách bách bộ hoặc người dân địa phương đang nghe điện thoại để tiếp cận, giật tài sản. Sau khi gây án thành công, chúng mang tài sản đến bán ở các tiệm mua bán ĐTDĐ với giá rẻ.

Đơn cử, 1 giờ ngày 19-2, Phát điều khiển xe máy Sirius BKS 59D2-611.08 chở Tài đến đường Phan Liêm (thuộc P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) thì thấy chị Nguyễn Thị Nam P. (1987, trú Quảng Ninh) đang ngồi uống nước trước địa chỉ số 25-Phan Liêm. Thấy vậy, Phát dừng xe lại để Tài chạy đến cướp giật chiếc ĐTDĐ Iphone 6 Plus của chị P. (đang nhắn tin) và cả túi xách rồi bỏ chạy đến chỗ Phát đang dừng xe. Nghe chị P. tri hô đuổi theo, Tài vứt túi xách xuống đường, rồi nhảy lên xe, sau đó Phát chở về hướng đường Lê Quang Đạo.

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, Trưởng BCA 220CL cho biết: Việc xác minh, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng ngoại tỉnh đến Đà Nẵng gây án cướp giật manh động là chiến công xuất sắc của CBCS Phòng CSHS Công an Đà Nẵng. Thành tích này không chỉ góp phần đảm bảo ANTT mà còn xây dựng TP Đà Nẵng yên bình, đáng sống với người dân địa phương cùng du khách.

Ngày 3-3, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trương Tấn Tài và Trương Tấn Phát để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”. Vụ việc đang được Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đấu tranh mở rộng, xử lý Trương Tấn Tài và Trương Tấn Phát nghiêm minh theo quy định pháp luật.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221194_cap-song-sinh-chuyen-an-bay-.aspx