Cập nhật tình hình nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân

Các nạn nhân của vụ cháy đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bưu Điện, Bệnh viện Đống Đa.

7 nạn nhân trong vụ cháy đã được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, PGS.TS Trần Ngọc Sơn - Phó giám đốc BV Đa khoa Xanh Pôn cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 bệnh nhân trong vụ cháy tại chung cư mini, trong đó có 3 bệnh nhân được đưa vào Khoa bỏng, 1 bệnh nhân vào Khoa hô hấp, và 1 bệnh nhân nặng đang phẫu thuật.

BV Đại học Y tiếp nhận 7 nạn nhân, trong đó có 1 bệnh nhân tử vong ngoại viện, 4 người nhẹ đã cho về nhà nghỉ ngơi, 2 người đang nằm lại viện thì 1 người đang mổ vì đa chấn thương.

PGS.TS. BS Vũ Hoàng Phương, Trưởng phòng KHTH, Khoa Gây mê và Chống độc, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: “Bệnh nhân vào làm 2 tốp, tốp đầu vào viện khoảng 0h30 gồm 2 chuyến xe, 1 chuyến chở 3 mẹ con nạn nhân bị nhẹ, sau khi được kiểm tra, bệnh viện đã cho 3 mẹ con về nhà theo dõi. 1 chuyến chở bệnh nhân đa chấn thương, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ để tiến hành hội chẩn, phẫu thuật cho bệnh nhân. Ekip phẫu thuật đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Tiên lượng tình hình bệnh nhân tạm ổn định”.

Cũng theo bác sĩ Phương, bệnh nhân bị đa chấn thương trên khi xảy ra vụ cháy đã nhảy từ tầng 6 xuống.

PGS.TS. BS Vũ Hoàng Phương, Trưởng phòng KHTH, Khoa Gây mê và Chống độc, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị này tiếp nhận 19 nạn nhân, trong đó có 2 nạn nhân tử vong ngoại viện, 2 bệnh nhân phải thở máy (trong đó có 1 nhân viên của BVBM đang sinh sống tại chung cư bị cháy), 7 ca nhi khoa ổn định, đang được thở oxy.

Trước đó, như Báo Pháp luật Việt Nam thông tin, đến 5h hôm nay, 13/9, lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu hộ thành công 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người. Trong đó có người đã tử vong.

Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Nội và đơn vị liên quan khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khoảng 23h30 ngày 12/9, chung cư mini nằm sâu trong ngõ 29/70 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) cháy lớn. Thời điểm hỏa hoạn, chung cư cao 9 tầng, 1 tum này có nhiều người bên trong. Ngay khi xảy cháy, có gia đình ở tầng 3 thả thang dây thoát hiểm được. Những người khác chạy lên các tầng trên cao kêu cứu.

Chung cư được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, 3 mặt giáp nhà dân, chia làm gần 50 căn hộ cho thuê, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên, trong đó 1 tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và 1 tầng tum. Mỗi tầng có 5 căn hộ có diện tích mỗi căn hộ từ 35 – 56m2.

Do hiện trường nằm trong ngõ sâu nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Xe chữa cháy chỉ có thể đỗ cách hiện trường 3-400m, lực lượng chức năng phải dẫn vòi rồng vào ngõ sâu để dập lửa.

Mỵ Châu - Ngọc Nga

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cap-nhat-tinh-hinh-nan-nhan-trong-vu-chay-chung-cu-mini-o-quan-thanh-xuan-post487943.html