Cập nhật tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lở đất ở Hoà Bình

Tính đến 15h ngày 12/10, lực lượng tìm kiếm đã đưa được phát hiện và đưa được 9 thi thể là nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra trong đêm ở Hoà Bình.

Như tin đã đưa, vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào 1h ngày 12/10 tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc, Hòa Bình). Thông tin ban đầu, 4 hộ gia đình với 18 người và 7 nhà sàn đã bị vùi lấp. Trong đó, có 2 cán bộ gồm Trưởng thôn và Phó chi hội nông dân cũng mất tích khi đang ở cùng 4 hộ trên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã báo cáo UBND huyện và tỉnh huy động lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai từ lúc 2h sáng, đến khoảng 5h thì tìm thấy thi thể đầu tiên. Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã phát hiện và đưa được 8 thi thể ra ngoài.

Tại hiện trường, 4 căn nhà bị vùi lấp nằm trên một quả đồi thấp. Sau đó khoảng 200m là thác Khanh, cao gần 100m.

Ngay trong sáng cùng ngày, nhận được tin báo, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý giải quyết thảm họa.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lực lượng chức năng bằng mọi biện pháp, nỗ lực cao nhất để nhanh chóng tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan và các gia đình lo hậu sự chu đáo cho người đã mất.

Hiện trường tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.

Chiều 12/10, gần 500 người thuộc các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị đất, đá vùi lấp tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình).

Được biết, để triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, Bộ quốc phòng đã huy động hơn 300 chiến sĩ tham gia đào bới, tìm kiếm nạn nhân. Bên cạnh đó, chó nghiệp vụ cũng đã được điều động để tham gia tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực lại hiện trường.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn khi địa hình hiện trường có nguy cơ sạt lở cao nên không thể cùng lúc triển khai toàn bộ lực lượng để đào bới, mà chỉ có thể chia theo tốp nhỏ.

Thông tin mới nhất, đến 14h30 ngày 12/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 9 bị vùi lấp trong đất, đá.

Thông tin mới nhất, đêm nay lực lượng chức năng đã tạm dừng công tác cứu hộ do trời tối, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Sáng sớm mai, lực lượng cứu hộ và phương tiện sẽ tiếp tục được huy động để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Danh tính các nạn nhân trong vụ sạt lở:

1. Đinh Công Nghị

2. Đinh Công Hơn (SN: 1974)

3. Đinh Thị Đằng (SN: 1973)

4. Đinh Công Nghĩa (SN: 1992)

5. Đinh Công Ngoan (SN: 1996)

6. Đinh Thị Bộng

7. Đinh Thị Nư

8. Đinh Công Huynh

9. Đinh Thị Son

10. Đinh Thị Sinh

11. Đinh Thị Son

12. Định Thị Ẹm

13. Nguyễn Hữu Bảo

14. Đinh Thị Hỉn

15. Bùi Văn Khoa

16. Bùi Thị Danh

17. Đinh Công Sinh

18. Bùi Văn Hức (SN:1984)

Ấn F5 để tiếp tục cập nhật

P.V

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cap-nhat-tim-kiem-cac-nan-nhan-trong-vu-lo-dat-o-hoa-binh-211978.htm