Cấp cứu kịp thời 11 thuyền viên lênh đênh trên biển do tàu chết máy

Trong thời điểm cơn bão số 9 diễn biến phức tạp, 11 thuyền viên tàu chở hàng Thuận Phát 08 may mắn được cứu nạn khi đang lênh đênh trên biển.

11 thuyền viên tàu Thuận Phát 08 may mắn được cứu nạn kịp thời trong thời điểm biển động dữ dội do bão số 9. (Ảnh minh họa).

Do tình hình mưa bão phức tạp trên biển Đông, một tàu chở hàng gặp nạn trong hai ngày vừa qua. Vào 20h47’ đêm 26/11, tàu chở hàng Thuận Phát 08 (đang chở theo 3.100 tấn gạo),đang hành trình từ Nam ra Bắc bị hỏng máy. Tàu Thuận Phát 08 yêu cầu cứu nạn lúc tại tọa độ 18 0 22’N-107°07’E (cách đảo Hòn Én - Hà Tĩnh khoảng 58 hải lý về phía Đông).

Tối 26/11, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hàng khu vực 1 đã điều tàu cứu hộ SAR 411 từ Cửa Hội (tỉnh Nghệ An) đi cứu nạn. Sáng ngày 27/11, lực lượng tìm kiếm được tăng cường thêm với sự tham gia của tàu Cảnh sát biển 2006 của lực xuất phát từ Hòn La và tàu cứu hộ SAR 412 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 xuất phát từ Đà Nẵng.

Đến 16h30 ngày 27/11, tàu Sinocean Hope (quốc tịch Hong Kong) phát hiện 2 phao bè trên có người tại vị trí 18 0 03N; 107 0 01E và đã thông báo cho lực lượng tìm kiếm tại hiện trường. Các tàu Cảnh sát biển 2006 và SAR 411 đã nhanh chóng tiếp cận và vớt lên tàu toàn bộ 11 lao động của tàu Thuận Phát 08.

Sau khi sơ cấp cứu, ổn định sức khỏe cho các thuyền viên bị nạn, tàu Cảnh sát biển 2006 đã đưa số thuyền viên bị nạn về cảng Hòn La để bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cap-cuu-kip-thoi-11-thuyen-vien-lenh-denh-tren-bien-do-tau-chet-may-a307773.html