'Cặp bài trùng' tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Đến nay, Chuyên án CB423p được đánh giá là một trong những chuyên án thành công nhất của BĐBP Cao Bằng khi chưa đầy 20 ngày, lực lượng đánh án đã bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. 'Tốc độ' phá án cho thấy trình độ nghiệp vụ cũng như sự nhạy bén, linh hoạt của các trinh sát Biên phòng trong tổ chức đấu tranh với loại tội phạm này.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Chính ủy BĐBP Cao Bằng trao thưởng cho Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án CB423p. Ảnh: Trúc Hà

Vì tiền kéo cả chị gái vào vòng lao lý

Đầu năm 2023, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng nắm được thông tin, tại thị trấn Trùng Khánh, xã Khâm Thành và Ngọc Côn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) xuất hiện đường dây môi giới, tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã xác lập Chuyên án CB423p nhằm bắt giữ những kẻ vì tiền mà bất chấp pháp luật.

Các trinh sát đã “khoanh vùng” và xác định Lục Thị Num (sinh năm 1978), ở xóm Giộc Vung, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Ngày 23/4/2023, các trinh sát nhận được tin, có một phụ nữ nói giọng miền Nam đang tìm đường xuất cảnh trái phép qua Trung Quốc. Người này sau khi vào thị trấn Trùng Khánh sẽ ở nhà nghỉ M.Đ chờ người đón vào khu vực biên giới để xuất cảnh sang Trung Quốc. Ban chuyên án nhận định, đây là thời cơ thuận lợi nên nhanh chóng triển khai các tổ đánh án. Đội đánh án đã phối hợp với các đồn Biên phòng Đàm Thủy, Ngọc Côn và Ngọc Chung tổ chức giám sát, trinh sát từ Giộc Vung đến nhà nghỉ M.Đ và đường ra mốc 771.

Vào lúc 8 giờ 15 phút, ngày 24/4/2023, lực lượng trinh sát phát hiện 2 phụ nữ và 1 trẻ em rời nhà nghỉ M.Đ và được Lục Thị Num cùng chị gái là Lục Thị Nàng (sinh năm 1978) chở xe máy vào xóm Giộc Vung, xã Khâm Thành. Các tổ đánh án tổ chức giám sát từ xa để tránh “rút dây động rừng” nhưng vẫn đảm bảo theo sát 2 đối tượng Num và Nàng. Tối cùng ngày, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Chung kiểm tra hành chính nhà Lục Thị Num. Không giải thích được lí do trong nhà có 3 “vị khách lạ” nên tất cả được yêu cầu về Đồn Biên phòng Ngọc Chung để làm việc.

Tại đây, danh tính của các “vị khách lạ” được xác định là Trần Thị Cẩm V (trú tại thành phố Hồ Chí Minh), Sơn Thị Đa N (trú tại Sóc Trăng) và bé gái Tào Gia L (là con gái của Sơn Thị Đa N). Những người này khai nhận đang trên hành trình xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để tìm kiếm việc làm và đoàn tụ gia đình.

Trước những chứng cứ được đưa ra, Lục Thị Num biết mình không thể chối cãi nên khai nhận: Thông qua điện thoại, một người đàn ông không rõ lai lịch thuê Num chở 2 người phụ nữ và 1 bé gái từ nhà nghỉ M.Đ vào khu vực cột mốc 771 (thuộc xóm Giộc Vung) để xuất cảnh trái phép và sẽ trả cho 4 triệu đồng. Mặc dù biết việc làm này là vi phạm pháp luật vì cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Chung đã nhiều lần tuyên truyền về phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép nhưng nghĩ đến số tiền nhận được, Num vẫn quyết định nhận lời.

Thấy một mình không thể chở hết 3 người nên Num đã rủ thêm chị gái của mình là Lục Thị Nàng cùng đi và sẽ trả công 200.000 đồng. Lo ban ngày dễ bị lực lượng chức năng phát hiện, nên Num và Nàng chở 3 người về nhà Num để chờ đêm tối sẽ đưa lên cột mốc 771 xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Những lời khai của Lục Thị Nàng cũng hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Lục Thị Num và Trần Thị Cẩm V, Sơn Thị Đa N.

Tóm gọn “đôi bạn thân”

Từ những thông tin có được trong quá trình khai thác Lục Thị Num, Lục Thị Nàng, Ban chuyên án CB423p nhận thấy còn “đầu mối” khác về đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 771. Theo đó, đối tượng Hoàng Thị Tươi (sinh năm 1989, trú tại xóm Cốc Phát, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) và Hoàng Văn Ngôi (sinh năm 1989, trú tại bản Chang, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) câu kết với một số đối tượng người Trung Quốc cư trú ở khu vực đối diện với Đồn Biên phòng Ngọc Chung hình thành đường dây tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ban chuyên án quyết định mở rộng giai đoạn 2 nhằm tóm gọn những kẻ vì tiền mà bất chấp pháp luật này.

Vào lúc 17 giờ, ngày 11/5/2023, lực lượng đánh án mật phục tại xóm Giộc Vung (xã Khâm Thành) bắt quả tang Hoàng Thị Tươi điều khiển xe máy chở một người phụ nữ từ hướng biên giới ra thị trấn Trùng Khánh. Tại Đồn Biên phòng Ngọc Chung, Hoàng Thị Tươi khai nhận: Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 11/5/2023, có một người đàn ông Trung Quốc gọi điện đặt vấn đề đón một người phụ nữ từ Trung Quốc về Việt Nam qua cột mốc 771 rồi đưa ra thị trấn Trùng Khánh.

Tươi đồng ý và thỏa thuận tiền công là 1.000 nhân dân tệ. Sau đó, Tươi gọi điện cho bạn của mình là Hoàng Văn Ngôi rủ cùng đi đón một người Việt Nam từ Trung Quốc về. Tươi cũng rủ thêm Lương Văn B (trú tại xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An) đi theo. Tươi nói với Ngôi cùng B lên cột mốc 771 đón người, nhận 1.000 nhân dân tệ mang về cho mình. Sau khi đón được người, Ngôi và B đi trước, còn Tươi chở người phụ nữ đi sau.

Căn cứ vào lời khai của Hoàng Thị Tươi và chứng cứ tài liệu thu thập được, Đồn Biên phòng Ngọc Chung đã triệu tập Hoàng Văn Ngôi tới Đồn Biên phòng Ngọc Chung. Tại đây, các trinh sát đã làm rõ được vai trò giúp sức của Ngôi vì bản thân biết rõ việc Tươi tổ chức cho người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ngôi cũng chính là người lên cột mốc 771 đón người và nhận tiền công 1.000 nhân dân tệ.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cap-bai-trung-to-chuc-dua-nguoi-xuat-nhap-canh-trai-phep-qua-bien-gioi-post471054.html