Cao Thiên Trang bị nói xấu khi thi hoa hậu, học trò Hương Giang: 'Cơ mặt chị ấy rất khó chịu'

Chuyện gì đang xảy ra với các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023?

Sau gần nửa chặng đường của truyền hình thực tế, Tập 4 Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Cosmo Project: Dự án cộng đồng trở thành dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của 55 thí sinh.

Ban tổ chức đưa thử thách “Tổ chức sự kiện” vào cuộc thi. Lần đầu tiên, 55 cái Tôi cùng nhau làm việc, cùng thể hiện quan điểm, ý kiến và hướng đến sự thành công chung của một chương trình gây quỹ thiện nguyện lớn.

Thí sinh Cao Thiên Trang trở thành "Project Leader" - Điều phối và quản lý chung các nhóm trưởng của dự án "Tủ thuốc cho em",. Với sự tin tưởng từ đồng đội, người đẹp chấp nhận đóng “vai ác” để hoàn thành dự án tốt nhất.

Với áp lực về thời gian cũng như công tác chuẩn bị gấp rút, các thí sinh đều dành toàn bộ “công lực” để thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong giai đoạn tập duyệt toàn bộ chương trình trước giờ diễn ra chính thức, Vũ Thúy Quỳnh - học trò Hương Giang (Leader Team Nội dung) và Cao Thiên Trang bắt đầu xảy ra những màn tranh luận gay gắt.

Cao Thiên Trang (giữa) đảm nhận vị trí điều phối toàn bộ chương trình khiến cô cảm thấy áp lực và xảy ra mẫu thuẫn với hai thí sinh Vũ Thúy Quỳnh và Trần Minh Quyên.

Cụ thể, sau khi Cao Thiên Trang không liên lạc được với Leader Nội dung Vũ Thúy Quỳnh qua bộ đàm về vấn đề “yêu cầu gửi các clip trình chiếu về dự án cho BTC”, cô đã lập tức đưa ra góp ý và thẳng thắng yêu cầu làm việc lại. Việc Thúy Quỳnh trao lại bộ đàm cho đội phó không nhận được sự đồng tình từ phía Cao Thiên Trang “Chị chỉ làm việc với duy nhất một leader thôi”.

Thái độ căng thẳng và cương quyết của leader Thiên Trang khiến các thí sinh khác của team nội dung không đồng tình. Đặc biệt, thí sinh Trần Minh Quyên đã cho rằng:“Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì chị Cao Thiên Trang muốn tốt cho chương trình thôi nhưng lúc ấy, chị đã chọn theo cách gay gắt khiến tụi em bị khó chịu một chút”. Về phía Cao Thiên Trang, cô cho rằng bản thân trực tiếp quản lý team Leader và nắm thông tin công việc từ đó, thay vì phải trao đổi với rất nhiều thành viên. Cô chia sẻ, đối với những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện sẽ thấu hiểu được trạng thái của các thành viên lúc này.

Mâu thuẫn của các thí sinh Cao Thiên Trang (trái), Vũ Thúy Quỳnh (giữa) và Trần Minh Quyên khiến việc thực hiện sự kiện trở nên căng thẳng.

“Em biết là team em sai nhưng chị Cao Thiên Trang có thể chọn nói chuyện nhỏ nhẹ hoặc một thái độ khác thì team em sẽ dễ dàng đồng cảm hơn. Tại sao mình không chọn cách hòa đồng, vui vẻ với nhau, mình đang thi hoa hậu mà?” - thí sinh Minh Quyên chia sẻ. Vũ Thúy Quỳnh cho rằng bản thân không thích sự gay gắt của leader Cao Thiên Trang.

Các thí sinh tranh luận gay gắt sau khi hoàn thành dự án. Minh Quyên (giữa) và Vũ Thúy Quỳnh cho rằng thái độ khó chịu của Cao Thiên Trang khiến họ cảm thấy tổn thương.

Nhưng Cao Thiên Trang phản biện: "Không giữ lập trường, không gay gắt như thế thì chương trình căn bản không thể diễn ra, vì 9 người thì 10 ý”.

Ngoài ra, người đẹp này nhấn mạnh thêm, do cơ mặt tự nhiên của mình có chút khó chịu khi đối với hoàn cảnh áp lực. Vũ Thúy Quỳnh - học trò Hương Giang cho biết Thiên Trang không nên lấy cơ mặt khó chịu để biện minh, vì tất cả mọi người đang thi hoa hậu và cần sự điềm tĩnh nhất định.

Sau khi kết thúc tập 4, nhiều khán giả bất bình trước thái độ của Minh Quyên và Vũ Thúy Quỳnh và cho rằng cả hai luôn miệng nói "mình đang thi hoa hậu mà" nhưng lại chia bè phái, nói xấu để chèn ép Cao Thiên Trang trên sóng. Thêm nữa, một số người cho rằng nếu Thiên Trang không gây áp lực và chỉ dẫn thẳng thắn cho các thí sinh, sự kiện sẽ có nhiều lỗi hơn so với hiện tại.

Mia

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/cao-thien-trang-bi-noi-xau-khi-thi-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2023-202311182106350913.html