Cao Bằng: Khối đất khổng lồ bất ngờ sạt lở, cuốn một người xuống vực

Vợ chồng anh Hoàng Sùn Chiêu đang trên đường đi làm đồng về thì bất ngờ một khối đất khổng lồ từ trên taluy dương bị sạt lở, trượt xuống cuốn theo anh Chiêu xuống vực, tử vong.

Mưa lớn kéo dài gây ra tình trạng sạt lở nguy hiểm ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh minh họa. (Nguồn: Tuấn Anh/TTXVN)

Chiều 6/8, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại xóm Ròn Rù, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, khiến một người tử vong.

Vụ việc xảy ra khi anh Hoàng Sùn Chiêu, sinh năm 1965, trú tại xóm Dòn Rù, xã Tam Kim, cùng vợ đi làm đồng trở về nhà.

Lúc này trên đường có vợ chồng anh Chiêu cùng 2 thanh niên đang đi xe máy, bất ngờ một khối đất khổng lồ từ trên taluy dương bị sạt lở, trượt xuống cuốn theo anh Chiêu xuống vực, tử vong.

Vợ anh Chiêu nhìn thấy đất lở đã nhanh chân chạy thoát, 2 thanh niên đi xe máy bị thương nhẹ.

[Điện Biên: Lại có hai người bị nước lũ cuốn trôi, mất tích]

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có mưa kéo dài trong nhiều ngày, khiến đất bị ngấm nước dẫn đến nguy cơ sạt lở.

Theo ông Nguyễn Đức Trường, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Ủy ban Nhân dân huyện đang xem xét biện pháp hỗ trợ gia đình người bị nạn./.

Quốc Đạt (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/cao-bang-khoi-dat-khong-lo-bat-ngo-sat-lo-cuon-mot-nguoi-xuong-vuc/459743.vnp