Cạnh tranh Mỹ-Trung: Hạ viện Mỹ tiếp tục có hành động nhắm vào Bắc Kinh; tân Ngoại trưởng Trung Quốc nhắn nhủ Washington

Ngày 12/1, AP đưa tin, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ cho Trung Quốc.

Kho dự trữ dầu khí chiến lược ở Freeport, Texas, Mỹ. (Nguồn: Twitter)

Dự luật nói trên được thông qua với 331 phiếu thuận và 91 phiếu chống, là một trong những dự luật đầu tiên do đảng Cộng hòa giới thiệu kể từ khi nắm thế đa số tại Hạ viện.

Văn kiện này sẽ cấm Bộ Năng lượng Mỹ bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của nước này cho các công ty của Trung Quốc.

Theo Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Cathy McMorris, lãnh đạo mới của Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ, dự luật này sẽ góp phần chấm dứt điều mà bà gọi là “sự lạm dụng kho dầu mỏ dự trữ chiến lược” của Tổng thống Joe Biden.

Năm ngoái, Tổng thống Biden quyết định xuất 180 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ hồi năm ngoái trong một nỗ lực ngăn chặn đà tăng giá trong bối cảnh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cắt giảm sản lượng và Mỹ cấm nhập khẩu dầu của Nga khi xung đột Moscow-Kiev nổ ra.

Bà McMorris cho rằng, việc rút cạn nguồn dự trữ dầu mỏ chiến lược là mối đe dọa đáng kể đối với an ninh năng lượng cũng như an ninh quốc gia của Mỹ và điều này cần phải chấm dứt.

Hạ nghị sĩ lưu ý, đây mới chỉ là biện pháp đầu tiên trong hàng loạt đề xuất của đảng Cộng hòa nhằm “giải quyết vấn đề sản lượng năng lượng của Mỹ”, trong bối cảnh đảng Cộng hòa nỗ lực thúc đẩy sản lượng dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và các nhiên liệu hóa thạch khác.

Trong diễn biến khác liên quan quan hệ Mỹ-Trung, THX đưa tin, ngày 12/1, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương, hiện đang có chuyến công du tại châu Phi, đã nhấn mạnh trách nhiệm của Bắc Kinh và Washington đối với hòa bình, an ninh thế giới.

Phát biểu trước báo giới cùng với Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat tại thủ đô của Ethiopia, khi được hỏi về quan điểm của Trung Quốc đối với hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi lần thứ 2, ông Tần Cương nói rằng, cả Bắc Kinh và Washington đều là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và chịu trách nhiệm lớn đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, quan hệ giữa nước này với Mỹ không nên là mối quan hệ cạnh tranh hay trò chơi có tổng bằng không, trong đó một bên thua và bên kia thắng, bởi nếu không, cả hai bên sẽ đều phải chịu tổn thất và thế giới sẽ chịu thiệt hại.

Ông Tần Cương cho rằng, Trung Quốc và Mỹ cần tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác vì kết quả đôi bên cùng có lợi, đồng thời kiềm chế không làm phương hại đến lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, điều này cũng phù hợp với xu thế của thời đại hiện nay và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/canh-tranh-my-trung-ha-vien-my-tiep-tuc-co-hanh-dong-nham-vao-bac-kinh-tan-ngoai-truong-trung-quoc-nhan-nhu-washington-213234.html