Cảnh sát Trung Quốc giúp bắt nhóm 9X chiếm đoạt tiền

Giả làm người tuyển dụng, nhóm 9X hẹn gặp một số lao động Việt Nam ở Trung Quốc rồi bắt cóc họ đòi tiền chuộc.

Ngày 2/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 3 thanh niên liên quan vụ án Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Họ gồm Nguyễn Thị Lý (24 tuổi, quê Bắc Giang), Hoàng Ngọc Trai (23 tuổi) và Trần Thị Linh (20 tuổi, cùng quê Quảng Bình).

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận đơn trình báo của một số gia đình về việc con họ bị bắt cóc khi sang Trung Quốc làm thuê. Nhóm bắt giữ con tin yêu cầu người thân bị hại chuyển tiền chuộc qua tài khoản ngân hàng.

Nguyễn Thị Lý. Ảnh: CTV.

Ngày 1/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an Quảng Tây (Trung Quốc), bắt giữ 3 nghi phạm trên.

Bước đầu, Lý và đồng phạm khai đã 3 lần bắt cóc tổng số 5 nạn nhân là người Việt Nam lao động tại Trung Quốc. Thủ đoạn của nhóm này là giả là người tuyển dụng lao động cho các công ty ở Trung Quốc, đăng thông báo tuyển dụng lên mạng xã hội.

Khi "con mồi" đến địa điểm gặp họ sẽ khống chế.

Trước khi bị bắt, nhóm trên nhận được 72 triệu đồng từ gia đình nạn nhân.

Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-trung-quoc-giup-bat-nhom-9x-chiem-doat-tien-post702527.html