Cảnh sát Trung Quốc bắt nhóm cho vay bằng tên Tim Cook, đòi Apple ID

Thủ đoạn chính của những kẻ cho vay bằng Apple ID là yêu cầu người mượn tiền phải đăng xuất khỏi thiết bị, sau đó sử dụng một tài khoản do chúng cung cấp.

Logo của Apple trước cửa hàng tại Thượng Hải. Ảnh: Reuters.

Theo SCMP, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 41 người liên quan đến các âm mưu lừa đảo nhắm vào người dùng iPhone ở nước này. Theo đó, những kẻ cho vay yêu cầu người mượn tiền phải đăng xuất Apple ID cá nhân để sử dụng tài khoản riêng với mục đích chiếm đoạt quyền điều khiển thiết bị.

Theo China News Service, các nghi phạm thuộc 9 nhóm liên quan đến các đường dây cho vay nặng lãi trên 21 tỉnh thành. Họ đã cho hơn 20.000 người vay với số tiền lên tới 130 triệu nhân dân tệ (18,3 triệu USD).

Trong trường hợp người đi vay không trả nợ đúng hạn, nhóm lừa đảo này sẽ đe dọa chặn thiết bị, gọi điện đòi tiền từ người thân của nạn nhân hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

Một số báo cáo chỉ ra rằng nhóm người cho vay đã quảng cáo dịch vụ của họ bằng tên của Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple.

Vào năm 2019, Tân Hoa Xã đưa tin các đối tượng cho vay bằng Apple ID có thể yêu cầu nạn nhân trả tiền trong vòng một tuần với mức lãi suất lên tới 2.800%/năm. Ngoài ra, bên cho vay cũng thu hút người dùng bằng các chiêu trò như không cần tài sản thế chấp hoặc báo cáo tín dụng.

Theo Viện Công nghệ Kỹ thuật số Rong360, một đơn vị nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Bắc Kinh, lãi suất trung bình đối với khoản vay tiêu dùng của ngân hàng ở Trung Quốc đã giảm xuống còn 3,41% trong tháng 11/2023, so với mức 4,2% một năm trước đó.

Hiện có khoảng 250 triệu người sử dụng iPhone ở Trung Quốc, tương đương 1/5 số người sử dụng điện thoại thông minh tại quốc gia này. Do đó, nhiều đối tượng cho vay đã lợi dụng Apple ID như một chiêu trò để theo dõi cũng như đe đọa những người vay tiền.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/hang-loat-doi-tuong-cho-vay-bang-apple-id-bi-bat-tai-trung-quoc-post1457549.html