Cảnh sát Trung Quốc bắt kẻ cắt tay bé trai 7 tuổi xiết nợ

Cậu bé 7 tuổi phải trải qua ca phẫu thuật 9 tiếng nối lại cánh tay sau khi một người đàn ông cắt tay bé để xiết nợ.

Hai người đàn ông 41 tuổi họ Ma và họ Wu bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ do có liên quan trong vụ cắt tay của một bé trai 7 tuổi tại sân trường để xiết nợ, Southern Metropolis Daily hôm nay đưa tin.

Cảnh sát Trung Quốc tại hiện trường vụ việc. Ảnh: SCMP

Cảnh sát cho biết một trong hai nghi phạm này đã xịt hóa chất vào mắt mẹ của bé khi bà đang đưa con đến trường ở Quảng Đông sáng 17/5. Nghi phạm đẩy cậu bé xuống sân trường rồi cắt rời cánh tay phải của bé nhằm gây sức ép buộc gia đình phải trả nợ.

Cảnh sát bắt được hai nghi phạm sau khoảng 6 tiếng xảy ra vụ việc và thu hồi cánh tay của cậu bé. Họ vội vàng đưa nó tới Bệnh viện Nhân dân số 2 Quảng Đông để các bác sĩ nối lại tay cho cậu bé sau ca phẫu thuật dài 9 tiếng.

Hai nghi phạm được xác định là có mâu thuẫn nợ nần với gia đình cậu bé. Cảnh sát Trung Quốc đang tiếp tục điều tra.

Theo Văn Việt/Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/canh-sat-trung-quoc-bat-ke-cat-tay-be-trai-7-tuoi-xiet-no-176848/