Cảnh sát Thailand treo giải tìm thủ phạm đánh bom

NDĐT- Tư lệnh cảnh sát Hoàng gia mới của Thailand, Tướng Wichean Potephosree công bố treo giải thưởng 100 nghìn baht (khoảng 3.000 USD) cho những ai cung cấp thông tin, dẫn đến bắt giữ được thủ phạm đánh bom gần đây tại thủ đô nước này.

Việc bắt đầu từ quả bom phát nổ lúc chiều qua, trước cổng Turf Royal Club (Câu lạc bộ đua ngựa Hoàng gia) trên đường Phitsanulok trong quận Dusit (trung tâm chính trị, quyền lực và hành chính của đất nước ở thủ đô Bangkok). Vụ nổ gây ra thiệt hại bên ngoài của câu lạc bộ và một cầu vượt, không có thương vong về người. Rạng sáng cùng ngày, ở khu vực Nang Loeng Horse, chỉ cách Trụ sở chính của cảnh sát khu vực phía bắc Bangkok 300 mét và gần Phitsanulok House (dinh thự công vụ chính thức của Thủ tướng Chính phủ) cũng đã xảy ra vụ đánh bom tự chế. Trước đó, tối 24-9, một vụ nổ bom tại quận trung tâm Thủ đô Bangkok trên đường Rama III đã làm bị thương ba người. Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban đã ra lệnh cảnh sát đã tăng cường an ninh và thiết lập các điểm kiểm soát bổ sung trong và xung quanh Thủ đô Bangkok, nếu cảnh sát thiếu người, có thể điều thêm binh sĩ quân đội. Tướng Wichean đã thông báo tình hình an ninh mới nhất ở thủ đô với Thủ tướng Abhisit Vejjajiva (vừa về nước ngày hôm qua, sau khi tham dự khóa họp của Đại hội đồng LHQ). Ông đã ra lệnh cho cảnh sát thuộc cấp tăng cường an ninh, tuần tra nghiêm ngặt tại các khu vực của họ phụ trách ở khắp Bangkok và kêu gọi bất cứ ai có thông tin về các sự cố hãy báo cáo với cảnh sát. Nếu thông tin có giá trị bắt giữ được thủ phạm đánh bom, sẽ được thưởng 100 nghìn baht, nguồn cung cấp t in sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Ông khẳng định, cảnh sát vẫn kiểm soát tình hình và hiện chưa cần đến sự hỗ trợ của các binh sĩ quân đội. Thủ tướng Abhisit cho biết, trong phiên họp nội các thường kỳ (hôm nay) sẽ thảo luận kỹ các biện pháp để ngăn chặn các cuộc tiến công trong tương lai và xem xét việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại ba tỉnh vùng đông-bắc là Udon Thani, Khon Kaen và Nakhon Ratchasima, vì tình hình an ninh ở đó đã ổn định. Tình trạng khẩn cấp sẽ vẫn kéo dài tại Thủ đô Bangkok và ba tỉnh lân cận khi vẫn xẩy ra hàng loạt vụ đánh bom. Bùi Căn

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=184415&sub=135&top=45