Cảnh sát New Zealand bị tố làm ngơ trước nạn 'sàm sỡ' tân binh

Cuộc điều tra độc lập cho thấy cảnh sát New Zealand đã không điều tra đầy đủ cáo buộc một bác sĩ tấn công tình dục nhiều tân binh trong quá trình kiểm tra y tế.

Cảnh sát New Zealand phong tỏa hiện trường một vụ án. Ảnh: AP.

Quyết định của Cơ quan Quản lý Cảnh sát Độc lập New Zealand (IPCA) ngày 24/5 cho rằng các cáo buộc đối với một nam bác sĩ, người làm việc cho lực lượng cảnh sát trong năm 1999-2016, đã không được điều tra đầy đủ khi chúng lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng, theo New Zealand Herald.

Ít nhất bảy khiếu nại đã được các nhân viên cảnh sát đệ trình trong giai đoạn này.

Tổng cộng có 14 tân binh, gồm cả nam và nữ, cáo buộc bác sĩ đã kiểm tra hậu môn hoặc yêu cầu họ cởi quần áo trong khi kiểm tra y tế. Kiểm tra y tế là bước cuối cùng trong quá trình tuyển dụng cảnh sát.

New Zealand không có hướng dẫn tiêu chuẩn về kiểm tra y tế đối với các tân cảnh sát. Tuy nhiên, IPCA cho biết việc kiểm tra hậu môn hoặc toàn thân không phổ biến tại quốc gia này.

IPCA nhận được hai khiếu nại vào năm 2019 về cách cảnh sát xử lý cáo buộc. Cơ quan này đã điều tra, tập trung xác định thời điểm nhân viên cảnh sát nhận thức được các cáo buộc và phản ứng của họ.

Việc các hành động bị cáo buộc của bác sĩ có hợp pháp hay không không nằm trong phạm vi điều tra của IPCA.

“Chúng tôi thấy rằng các tân binh cảnh sát đã lên tiếng ít nhất 7 lần từ năm 2002 đến năm 2014/15. Tuy nhiên, cảnh sát New Zealand không hành động và tiếp tục gửi tân binh đến bác sĩ này”, IPCA tuyên bố.

Phải đến khi có một đơn khiếu nại chính thức vào tháng 6/2017, cảnh sát mới mở cuộc điều tra hình sự đối với vị bác sĩ. Cuộc điều tra sau đó kết luận không có đủ bằng chứng để buộc tội, nhưng Hội đồng Y khoa đã nhận được thông tin.

Thẩm phán Colin Doherty cho biết cảnh sát đã không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng lao động cần đảm bảo an toàn cho nhân viên.

Cảnh sát New Zealand cũng thừa nhận đã không phản ứng mạnh mẽ và kịp thời đối với tính chất nghiêm trọng của cáo buộc.

“Chúng tôi muốn các nhân viên biết rằng an toàn và sức khỏe của họ là rất quan trọng. Cảnh sát đã thực hiện những biện pháp để đảm bảo tình trạng này không tái diễn, đồng thời các khiếu nại được điều tra và giải quyết đúng cách”, Tania Kura, Phó cảnh sát trưởng New Zealand, cho biết.

Tuấn Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-sat-new-zealand-bi-to-lam-ngo-truoc-nan-sam-so-tan-binh-post1433839.html