Cảnh sát Malaysia bắt giữ thêm 49 gái Việt và Trung

VIT - Thông tấn xã Malaysia cho biết, trong một đợt truy quét tại khu vực quận Seri Manjung, bang Perak hôm thứ Tư (23/6), lực lượng cảnh sát quận đã bắt giữ 47 gái Việt Nam và 02 gái Trung Quốc tại một hộp đêm trên địa bàn.

ACP Mohd Jamil Osman, cảnh sát trưởng khu vực quận Manjung cho biết “Đợt truy quét này được chúng tôi tiến hành vào lúc 01 giờ sáng 23/6 tại một hộp đêm trên địa bàn quận quản lý. Sau khi kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện và bắt 02 phụ nữ Trung Quốc và 47 phụ nữ Việt Nam có độ tuổi từ 20 – 30, vì đã phục vụ khách hàng trong hộp đêm đó”. Sau khi bắt giữ, lực lượng cảnh sát Malaysia đã điều tra và phát hiện thấy tất cả số phụ nữ trên đã sử dụng hộ chiếu dưới hình thức du lịch để nhập cư và lưu lại Malaysia. Theo ông ACP Mohd Jamil Osman, toàn bộ số phụ nữ trên đã vi phạm điều 39 (b) Luật nhập cư của Malaysia ban hành năm 1963. Nếu số phụ nữ trên bị buộc tội theo điều 11(3) Luật Vui trơi giải trí và các địa danh thắng cảnh của bang Perak ban hành năm 1997, thì mỗi phụ nữ có thể bị phạt 10.000 ringgit hoặc 03 năm tù giam. Theo ông ACP Mohd Jamil Osman, đây là đợt truy quét tăng cường và được phối hợp giữa cơ quan điều tra tội phạm với lực lượng cảnh sát hình sự khu vực Manjung. Trước đó, hôm 27/5, lực lượng Cảnh sát và Cơ quan quản lý nhập cư của Malaysia đã bắt giữ 37 phụ nữ Việt Nam và 51 Trung Quốc tại các tụ điểm mại dâm, vì đã hành nghề “phục vụ” khách tại 4 nhà hàng giải trí ở khu vực Ipoh và Penang. Hôm 26/5/2010, Cảnh sát thành phố Kuala Lumpur cũng đã bắt giữ 02 phụ nữ Việt Nam và 05 phụ nữ Thái Lan có độ tuổi từ 22 đến 29 tại một nhà hàng thư giãn, Trung tâm Thương mại Danau Desa, đường Old Klang vì tội hành nghề mại dâm. Trong cuộc truy quét một phòng trà cũng thuộc khu vực là điểm nóng mại dâm Pulau Tikus, cảnh sát bắt giữ 5 phụ nữ Việt Nam. Tất cả họ đều không có giấy phép lao động. Qua khám xét, cảnh sát thu được 1 túi nilông màu trắng và nghi ngờ đây là túi đựng ma túy. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy, 05 phụ nữ này đều có kết quả dương tính với ma túy. Theo cơ quan chức năng của Malaysia, những phụ nữ nước ngoài trên đã xâm nhập vào Malaysia dưới hình thức xuất khẩu lao động và qua đường du lịch. Những phụ nữ Việt Nam hành nghề mại dâm chủ yếu là không chịu làm việc, muốn có nhiều tiền và số còn lại đã hết hạn lao động hợp đồng.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/mmuctin/quocte/la78382/default.html