Cảnh sát Italy bắt giữ hai trùm mafia nguy hiểm

Theo Cảnh sát Italy, ngày 26/9, họ đã bắt giữ 2 trùm mafia, trong đó có một tên nằm trong danh sách 30 trùm mafia nguy hiểm nhất đang lẩn trốn ở nước này.

Bộ Nội vụ Italy cho biết Franco Li Bergolis, 32 tuổi, trùm mafia khu vực Puglia, miền Nam Italy, đã bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố quê nhà ở Monte Sant Angelo. Franco Li Bergolis bị kết án vắng mặt tháng 3/2009 vì tội giết người và buôn bán ma túy với án tù chung thân. Ngoài ra, cảnh sát Italy còn xác nhận việc bắt giữ Roberto Cima, 52 tuổi, tại Pháp. Cima là nhân vật hàng đầu trong băng mafia 'Ndrangheta, một băng nhóm mafia hùng mạnh nhất vùng Calabria (vùng mũi ủng của đất nước Italy). Roberto Cima đã bị Tòa án Milan kết tội giết người năm 1989 và nằm trong danh sách 100 nhân vật nguy hiểm nhất nước này. Theo Bộ Nội vụ Italy, trong danh sách 30 trùm mafia nguy hiểm nhất, đến nay chỉ còn 3 nhân vật chưa bị bắt giữ./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/canh-sat-italy-bat-giu-hai-trum-mafia-nguy-hiem/20109/61699.vnplus