Cảnh sát cơ động xây dựng 'quả đấm thép', tác chiến trên không

Trung đoàn Không quân Công an nhân dân là lực lượng trẻ nhất, chính quy, tinh nhuệ, trang bị hiện đại nhất thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt..

Hôm nay (15-4), lực lượng Cảnh sát cơ động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (15-4-1974 - 15-4-2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ hai.

Trải qua chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành ấy, lực lượng Cảnh sát cơ động đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác, thể hiện được vị trí, vai trò đặc biệt, là thanh bảo kiếm sắc bén, “lá chắn thép” trong công cuộc bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhiệm vụ tác chiến đặc biệt

Đặc biệt, Trung đoàn Không quân Công an nhân dân (CAND) (E32), lực lượng đặc biệt mang tính đặc thù thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chỉ mới ra đời năm 2021 nhưng đây lại là lực lượng được huấn luyện chính quy, tinh nhuệ nhất trong các điều kiện khắc nghiệt, trang bị hiện đại để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt nhất.

Ngày 11-10-2021, Trung đoàn Không quân CAND tuyên thệ ra mắt và đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới, đó là tác chiến chống tội phạm, khủng bố, giải cứu con tin, trấn áp tội phạm nguy hiểm có sử dụng vũ khí nóng từ trên không, tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thảm họa, thiên tai…

Trung đoàn Không quân CAND có trách nhiệm giúp Tư lệnh Cảnh sát cơ động quản lý, điều hành hoạt động bay theo quy định phục vụ công tác huấn luyện và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai...

Điều kiện tác chiến của lực lượng này được thực hiện chủ yếu trên các địa hình, địa bàn phức tạp, cần giải quyết tình huống khẩn cấp, cơ động nhanh, ứng phó kịp thời, bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân CAND, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, sau hơn hai năm thành lập, đơn vị đã ổn định về tổ chức biên chế, tiếp tục nghiên cứu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thiện cơ chế hoạt động sẵn sàng khai thác, hoạt động hiệu quả khi được trang bị phương tiện, thiết bị hiện đại.

“Về tổ chức, Bộ Công an xây dựng Trung đoàn Không quân CAND như một trung đoàn không quân của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, có sự khác biệt về cơ cấu tổ chức bên trong và chức năng nhiệm vụ, đặc biệt là khác biệt về đối tượng tác chiến” - Đại tá Trung chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Trung (giữa) phổ biến kế hoạch bay. (Ảnh do E32 cung cấp)

Sẵn sàng cất cánh bất kể lúc nào

Trung đoàn Không quân CAND đang tham mưu với lãnh đạo các cấp để xây dựng cơ sở hạ tầng như sân bay, doanh trại đóng quân, mua sắm phương tiện, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tiến thẳng lên hiện đại.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, vì là lực lượng mới nên khó khăn nhất của Trung đoàn Không quân CAND là xây dựng quy chế phối hợp với các lực lượng trong và ngoài Bộ Công an trong quản lý điều hành các hoạt động bay. Vì đây là lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm có tính chất đa dạng, khẩn trương, sẵn sàng cất cánh bất kể lúc nào, hoạt động trên bất kỳ địa bàn nào nên đòi hỏi mức độ sẵn sàng chiến đấu luôn ở cấp độ cao. Mặt khác, phi công phải có trình độ bay giỏi đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện khí tượng thời tiết ngày, đêm.•

Những người viết trang sử đầu tiên

Từ khi thành lập, Trung đoàn Không quân CAND đã được Bộ Công an biên chế hàng chục cán bộ là phi công, sĩ quan kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm. Đây là những cán bộ được tuyển dụng từ Bộ Quốc phòng sang làm cán bộ nòng cốt, hiện cũng đang có những cán bộ thế hệ trẻ đang được đào tạo tiếp nối.

Đại tá Nguyễn Ngọc Trung vốn là trung đoàn trưởng Trung đoàn 930, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng, là người đã thực hiện bảy chuyến bay cứu trợ, cứu nạn trong trận lũ lịch sử miền Trung cuối năm 2020, từ Rào Trăng, Hướng Việt đến Phước Sơn...

“Trước khi chuyển sang Bộ Công an, tôi đã có 31 năm công tác tại Bộ Quốc phòng. Là người lính, khi tổ chức phân công thì đâu cũng là công việc. Trên hết vẫn là trách nhiệm, đam mê với công việc, gắn với những chuyến bay, gắn với bầu trời. Tất cả vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân” - Đại tá Trung chia sẻ.

Ngoài ra, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Trưởng ban Tham mưu E32, Thượng tá Nguyễn Văn Hưng cũng có hơn 20 năm công tác trong lực lượng Phòng không - Không quân của Bộ Quốc phòng; Đại úy Nguyễn Tiến Đạt, phi đội trưởng, phi công thế hệ 9X của Quân chủng Phòng không - Không quân, chinh phục bầu trời từ năm 2012, đến nay cũng đã hơn 10 năm gắn bó với bầu trời…

Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những cán bộ, phi công, kỹ thuật không quân đang được giao trọng trách cùng lực lượng CSCĐ xây dựng Trung đoàn Không quân CAND hứa hẹn trở thành “quả đấm thép” trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

NGUYỄN VỮNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/canh-sat-co-dong-xay-dung-qua-dam-thep-tac-chien-tren-khong-post785574.html