Cảnh sát cơ động Kỵ binh từng bước chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa

Hơn 4 năm hình thành và phát triển, Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh - đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã và đang từng ngày chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cán bộ, chiến sỹ Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh tập luyện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Kỵ binh thực hiện bài tập điều khiển ngựa kết hợp sử dụng dùi cui tấn công đối tượng. (Ảnh: Phạm Kiên /TTXVN)

Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Kỵ binh nắm vững những kiến thức cơ bản và phương pháp huấn luyện. Số ngựa qua huấn luyện đã quen với âm thanh, tiếng nổ, khói, lửa và biết thực hành thuần thục các kỹ thuật cơ bản. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Cơ Động Kỵ binh đều ý thức rõ trách nhiệm và niềm tự hào của bản thân khi được đứng trong hàng ngũ của lực lượng Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh tập luyện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngoài khả năng chiến đấu, ngựa còn có khả năng chịu tải lớn, độ dẻo dai, sức bền, vận động ổn định, giúp lực lượng Cảnh sát cơ động đi tuần tra kiểm soát tại khu vực có địa hình hiểm trở mà các phương tiện cơ giới không đi được. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh tập luyện cho diễu binh Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiến sỹ Cảnh sát cơ động Kỵ binh thực hiện bài tập vừa ngắm bắn mục tiêu trên lưng ngựa vừa phi nước đại. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bài tập nằm bắn mục tiêu trên lưng ngựa là bài tập khó nhưng được cán bộ, chiến sỹ Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thực hiện một cách thuần thục. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Huấn luyện ngựa vượt chướng ngại vật là bài tập đòi hỏi cả người và ngựa là một. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bài tập huấn luyện ngựa vượt rào lửa để ứng dụng thực tế truy đuổi đối tượng phạm tội bỏ chạy. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động Kỵ binh sẽ trực tiếp chăm nuôi và huấn luyện 1 con ngựa trong khoảng thời gian 5 - 7 năm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thượng sỹ Nguyễn Phương Nam (Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh) bên "người bạn" có tên Lucky sau giờ huấn luyện. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/canh-sat-co-dong-ky-binh-tung-buoc-chuyen-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-post939583.vnp