Cảnh sát Campuchia giúp bắt kẻ cướp tiệm vàng

Đại diện Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tổ chức trao trả số tài sản bị cướp tại tiệm vàng Quốc Thắng cho nạn nhân.

Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết chiều 28/7, tại Công an tỉnh An Giang, đại diện Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tổ chức trao trả số tài sản bị cướp tại tiệm vàng Quốc Thắng, huyện Tịnh Biên, cho nạn nhân. Trong vụ cướp này, cảnh sát Vương quốc Campuchia đã thu hồi được 79 vòng vàng đeo tay, 7 sợi dây chuyền vàng cùng nhiều tài sản khác; thu giữ tang vật gây án gồm 3 khẩu súng K54, 19 viên đạn, 2 xe môtô. Trước đó, thừa ủy nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 27/7, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã sang Campuchia trao quyết định và tiền thưởng cho 3 tập thể thuộc Bộ Nội vụ Campuchia gồm Cục Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Phnom Penh và Công an tỉnh Tà Keo do có thành tích phối hợp truy bắt nhanh các đối tượng người Campuchia gây ra vụ cướp 300 lượng vàng tại tiệm vàng Quốc Thắng, xảy ra vào ngày 5/7/2009 ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thiếu tướng Nhạn cũng chuyển thư cảm ơn của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Việt Nam đến ngài Nethsa Voew, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an, Bộ Nội vụ Campuchia. Trong buổi làm việc, Cục Cảnh sát hình sự, Tổng cục Công an Campuchia thống nhất bàn giao cho Công an Việt Nam toàn bộ số tang vật thu được của vụ cướp tiệm vàng Quốc Thắng./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/canh-sat-campuchia-giup-bat-ke-cuop-tiem-vang/20097/12334.vnplus