Cảnh sát bắt fan tình nghi ám sát Murray

Người bị bắt chỉ là fan thích được chụp ảnh và xin chữ ký của các ngôi sao chứ không phải tay gangster như tố cáo.

Ifran Ahmed (cầm sách) từng tiếp cận xin chữ ký của Murray trước khi bị bắt. Ảnh: Splash.

Vụ việc xảy ra vào hôm thứ tư tuần trước sau buổi đi chơi đêm của Murray ở London. Trong lúc Murray cùng trợ lý vừa lên xe thì có hai người từ chiếc xe khác bước ra và tới gõ cửa xe của Murray để xin chữ ký lên chiếc vợt tennis. Tuy nhiên, Murray từ chối và phóng thẳng đi.

Sự việc trở nên tồi tệ khi một người chứng kiến, cho rằng hai CĐV mang theo súng, đã gọi điện báo cảnh sát. Cơ quan an ninh xác nhận fan có tên Ifran Ahmed, 27 tuổi, không mang súng mà chỉ là fan thích đi khắp nơi để sưu tập chữ ký của các ngôi sao.

Trước đây, Ifran Ahmed từng khiến Murray bị đau ở mắt sau khi chen lấn để xin chữ ký của tay vợt Scotland. Trên trang cá nhân của mình, Ahmed từng khoe các bức ảnh chụp với VĐV đua xe đạp Bradley Wiggins, VĐV nhảy cầu Tom Daley, tay đua F1 Lewis Hamilton hay cựu danh thủ Brazil Ronaldo. Ifran Ahmed cùng người bạn của mình đã được thả về ngay sau đó.

Ifran Ahmed (bên phải) chụp cùng VĐV đua xe đạp Anh Bradley Wiggins.

Ifran Ahmed và VĐV nhảy cầu Tom Daley.

Ifran Ahmed và Ronaldo.

Lan Chinh

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/the-thao/ben-le/canh-sat-bat-fan-tinh-nghi-am-sat-murray-2908606.html