Cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng kỳ nghỉ dưỡng cho người có công mỗi khi đến, Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lạng Sơn đã luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, không khí trong lành tạo cho các đối tượng người có công khi đến đây điều dưỡng.

Bao quanh Trung tâm là hồ nước trong xanh, rừng cây xanh mướt.

Được thành lập ngày 20/8/2016 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2017. Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lạng Sơn có chức năng thực hiện chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đãi ngộ của Nhà nước đối với người có công thuộc phạm vi quản lý; thực hiện công tác điều dưỡng tập trung đối với cán bộ lãnh đạo của tỉnh đã nghỉ hưu. Tháng 11/2018, trung tâm được bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ điều dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Lạng Sơn (thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lạng Sơn) đã tổ chức tiếp nhận và điều dưỡng được 5 đợt cho người có công các huyện: Bắc Sơn, Văn Quan, Hữu Lũng, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập với tổng số 282 người. Theo kế hoạch, năm nay, Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức 9 đợt cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh với tổng số gần 600 người có công được điều dưỡng.

Để thực hiện hiệu quả công tác điều dưỡng cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng, thời gian qua, Trung tâm Điều dưỡng người có công của tỉnh Lạng Sơn đã được đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác điều dưỡng. Trong giai đoạn 2019 – 2020, từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công, trung tâm được quan tâm đầu tư với kinh phí trên 8 tỷ đồng để xây dựng công trình Nhà xông hơi, xây mới Nhà đa năng, đến nay, 2 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, hoạt động.

Ông Cao Sơn Thủy - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lạng Sơn cho biết: Cùng với sự đầu tư của nhà nước, những năm qua, trung tâm cũng tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể trong thời gian điều dưỡng của từng đợt, trung tâm phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền kiểm tra sức khỏe ban đầu cho cán cán bộ đến điều dưỡng để kịp thời phát hiện một số bệnh lý thường mắc phải của người cao tuổi như: bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường để có biện pháp theo dõi và chăm sóc. Đơn vị cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao xây dựng thực đơn các đợt điều dưỡng, chế biến món ăn phù hợp với sức khỏe của cán bộ và người có công…

Không gian rộng rãi, thoáng mát, khu vực sân cầu lông rộng là nơi các đại biểu người có công giao lưu thể thao.

Trung tâm đã xây dựng chương trình với rất nhiều nội dung hoạt động như: đón tiếp, gặp mặt phổ biến chế độ chính sách, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan… Công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cũng được Trung tâm hết sức coi trọng và là ưu tiên hàng đầu. Trong các đợt tổ chức điều dưỡng, các đại biểu được khám sức khỏe ban đầu, cấp phát thuốc bổ, thăm đo huyết áp, các hoạt động vật lý trị liệu massage toàn thân, massage chân bằng máy; ngâm chân; xông hơi; điện xung…được thực hiện hàng ngày trong đợt điều dưỡng. Đặc biệt cũng trong năm 2022 Trung tâm đã ký quy chế phối hợp với Bệnh viên Y học cổ truyền tỉnh về phối hợp, cử Y bác sĩ, điều dưỡng viên hỗ trợ Trung tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu trong tất cả các điều dưỡng. Ngoài ra việc đa dạng hóa thực đơn, món ăn phù hợp với độ tuổi, bệnh lý, chế độ chính sách của các đại biểu cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được coi trọng, công tác buồng phòng đồ dùng vật dụng đảm bảo đầy đủ kịp thời…

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng điều dưỡng cho người có công, Trung tâm cũng quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp. Từng khu sinh hoạt như: nhà bếp; phòng ăn; khu vệ sinh, tắm giặt; phòng sinh hoạt chung; phòng điều dưỡng; phòng nghỉ... đều được bố trí một khoa học, đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ, thoáng đãng đủ ánh sáng. Các chất thải sinh hoạt đều được phân loại riêng chất thải rắn, lỏng, chất thải hữu cơ. Chất thải y tế (lọ thuốc, kim tiêm...) cũng được để riêng và phối hợp với cơ quan môi trường có biện pháp xử lý tránh gây nguy hại cho môi trường và người dân. Hệ thống nước thải sinh hoạt cũng được xây dựng, cải tạo phù hợp với quy định, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Định kỳ hàng năm, trung tâm phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định các yếu tố môi trường để có các biện pháp kịp thời, thích hợp giúp bảo vệ môi trường.

Xung quanh Trung tâm đều được trồng cây xanh để lấy bóng mát và điều hòa không khí, đặc biệt là hồ nước xanh mát tọa lạc ngay trước cổng Trung tâm tạo thành một không gian mát mẻ, trong lành. Trong khuôn viên cũng được đặt các ghế đá để người có công ngồi nghỉ ngơi, hóng mát. Khu vui chơi, tập thể dục ngoài trời của người có công cũng được bố trí thoáng mát, có mái che, có cây xanh tạo bóng mát. Hai bên các lối đi cũng được trồng hoa, cây cảnh, lối đi được lát gạch đảm bảo chống trơn trượt và sạch đẹp khi trời mưa...

Với những hoạt động của Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lạng Sơn đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm tấm lòng tri ân đối với các gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam đối với những người đã cống hiến cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

PHƯƠNG ANH

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/canh-quan-moi-truong-xanh-sach-dep-20230809141407.htm