Cảnh giác với trộm cắp ở khu dân cư, khu đô thị mới

Thời gian gần đây, tình hình trộm cắp ở các khu dân cư, khu đô thị mới diễn biến phức tạp. Bên cạnh tăng cường quản lý cư trú, tuần tra, kiểm soát của lực lượng công an thì mỗi người dân cần có ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản.

Tháng 7, 8 vừa qua, nhiều hộ dân, chủ công trình xây dựng ở Khu đô thị phía Tây thị trấn Vôi (Lạng Giang) liên tục phản ánh về việc bị mất trộm tài sản, chủ yếu là máy móc, đồ dùng, thiết bị phục vụ thi công công trình.

Khu đô thị phía Tây thị trấn Vôi (Lạng Giang) có nhiều công trình đang xây dựng bị trộm cắp tài sản.

Khu đô thị phía Tây thị trấn Vôi (Lạng Giang) có nhiều công trình đang xây dựng bị trộm cắp tài sản.

Anh Dương Văn Duy, cai thầu xây dựng quê ở xã Xương Lâm (Lạng Giang) đang thi công 4 công trình ở khu vực này phàn nàn: “Sáng 29/7, khi kiểm tra đồ dùng làm việc, tôi phát hiện 3 mô tơ, hai cuộn dây điện, một máy cắt bị mất. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 10 triệu đồng. Tuy không quá lớn song ảnh hưởng đến tiến độ công việc, hiệu quả lao động”.

Cùng ngày, nhóm thợ xây dựng nhà cho gia đình ông Hồ Ngọc Thạch, anh Nguyễn Hồng Kỳ đều ở Khu đô thị phía Tây thị trấn Vôi cũng bị trộm cắp nhiều tài sản. Được biết, tối 30/7 dù có người trông coi song lợi dụng lúc chủ nhà ngủ say, kẻ gian đã đột nhập từ phía sau nhà lấy các đồ dùng, dụng cụ phục vụ xây dựng trị giá gần 10 triệu đồng. Lo sợ trộm cắp, các nhóm thợ không dám gửi lại đồ dùng ở công trình nữa.

Dù ở TP Bắc Giang song anh Nguyễn Văn Linh, chủ công trình tại Khu đô thị Bách Việt Lake Garden ở phường Dĩnh Kế và nhiều hộ dân khác cũng lo ngại về nạn trộm cắp tài sản. Đầu tháng 7, nhóm thợ thi công cho gia đình anh bị kẻ gian trộm máy bơm nước, máy cắt sắt cùng một số vật dụng khác trị giá khoảng 20 triệu đồng. Vì gia đình đã lắp cửa sắt cố định nên cuối ngày, thợ nghỉ, toàn bộ máy móc được cất trong nhà. Dấu vết ở hiện trường cho thấy kẻ gian leo lên tầng 2 trộm tài sản.

Vấn nạn trộm cắp tài sản còn xảy ra ở một số khu dân cư, khu đô thị mới tại các huyện Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa. Qua điều tra của lực lượng công an cho thấy, điểm chung là đối tượng phạm tội chủ yếu nghiện ma túy đến từ địa phương khác, di biến động không ổn định qua các địa bàn. Chúng hành động vào ban đêm, sáng sớm hoặc trưa muộn.

Xảy ra tình trạng này cũng là do ở khu dân cư, khu đô thị mới chưa có camera an ninh, chưa thành lập tổ tự quản nên việc đề phòng, tuần tra thường xuyên để phát hiện, đấu tranh chưa kịp thời. Một phần khác do người dân, chủ và thợ chưa có ý thức bảo vệ tài sản, thậm chí vứt bừa dụng cụ, vật liệu ở bên ngoài; ngại cất giữ với lý do "tý nữa lại làm"; chủ nhà khoán trắng cho cai thầu nên cũng không thường xuyên đến công trình trông nom, bảo quản.

Khi phát hiện mất trộm cho rằng giá trị tài sản thấp hoặc e ngại nên không trình báo ngay hoặc trình báo muộn dẫn đến hiện trường xáo trộn gây khó khăn cho công tác điều tra.

Theo Thượng tá Vũ Văn Tường, Trưởng Công an TP Bắc Giang, đa số đối tượng trộm cắp đều nghiện ma túy. Để phòng ngừa, Công an TP đã tổ chức đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp; yêu cầu công an các phường, xã siết chặt quản lý cư trú; quản lý chắc các đối tượng nghiện, lập hồ sơ đưa đi cai tập trung.

Cùng đó, tăng cường phát hiện, xử lý tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an các địa phương phát huy vai trò của các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Liên kết cựu chiến binh, thanh niên, bảo vệ, dân phòng để cùng tuần tra, tuyên truyền nhắc nhở người dân đề phòng đối tượng phạm tội.

Riêng Công an TP Bắc Giang trong hai tháng qua đã bắt 6 đối tượng, làm rõ 11 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn; phối hợp với Công an huyện Lạng Giang bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản ở khu dân cư, khu đô thị mới.

Đại tá Vũ Văn Đấu, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, trước tình hình này, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, TP thực hiện quyết liệt các biện pháp kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2021. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các kế hoạch quản lý, đấu tranh với băng nhóm tội phạm hình sự, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Quản lý chặt chẽ địa bàn, nắm hộ, nắm người, lập danh sách các đối tượng hình sự, ma túy, nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự. Tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, phối hợp với Công an các tỉnh, TP lân cận quản lý, thông tin về các đối tượng phạm tội.

Bảo đảm ANTT, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm không chỉ trông chờ vào nỗ lực của lực lượng chức năng mà là việc chung của toàn dân. Thiết nghĩ, mỗi người dân, gia đình cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, lắp đặt camera an ninh, tự nguyện tố giác tội phạm để xây dựng môi trường sống an toàn.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/390408/canh-giac-voi-trom-cap-o-khu-dan-cu-khu-do-thi-moi.html